Thông tin tài khoản ngân hàng của hơn 100,000 người Anh bị đăng bán trên Internet

Có hơn một triệu thông tin tài khoản ngân hàng của mọi người trên khắp thế giới có thể dễ dàng được mua trên những trang website công khai trên mạng internet, nếu xét các website đen, con số này có lẽ còn nhiều hơn. Banking details stolen from more than a million people Kẻ gian đang bán thông tin cá nhân và thông tin thẻ ngân hàng của hơn 100,000 người Anh trên mạng internet, thương vụ được đánh giá là “lớn nhất và trắng trợn nhất từ trước đến nay”.

ban thong tin ca nhan

Trên trang website chứa thông tin cá nhân của rất nhiều người, thậm chí có cả thông tin của cựu nhân viên tư vấn cho Nữ hoàng Anh, cũng như rất nhiều luật sư, nhân viên ngân hàng, bác sĩ hay các chuyên gia khác.

Theo điều tra của tờ The Time, các thông tin cá nhân nói trên đang được rao bán trên trang web có địa chỉ Bestvalid.cc, đã xuất hiện từ tháng Bảy năm ngoái.

Điều này cho thấy website này đã qua mắt được các lực lượng chức năng trên toàn thế giới, hoặc là các lực lượng chức năng không có khả năng đóng cửa nó.

Tiết lộ trên đã làm dấy lên lo sợ rằng cảnh sát hiện tại không thể đối mặt với các tội ác trên mạng trực tuyến, điều đã khiến nền kinh tế Anh hao hụt tối thiểu £27 triệu mỗi năm

 

Keith Vaz, Chủ tịch Nội vụ cho biết ông lo sợ rằng website trên có thể đang tài trợ cho các lực lượng khủng bố và các nhóm tội phạm có tổ chức và ông thật sự lo ngại khi trang web này vẫn đang được hoạt động một cách công khai.

Ông nói: “National Crime Agency cần phải đóng cửa trang web ngay lập tức. Tôi sẽ phản ánh vấn đề này tới NCA để họ phải chú ý tới vấn đề này.”

Website Bestvalid.cc trông cũng giống như các trang web bán lẻ khác và thậm chí còn có cả nhân viên hỗ trợ khách hàng cũng như có bảo hành hoàn trả lại các sản phẩm nếu bị lỗi.

 

Trang web cung cấp số tài khoản ngân hàng cũng như nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm khác.

Một vài gói thông tin thậm chí còn có đầy đủ cả những thông tin phụ như tên thời con gái của mẹ nạn nhân, một câu trả lời cho câu hỏi bảo bật khá phổ thông của các ngân hàng.

Phóng viên của tờ The Time đã mua thử một thông tin bị đánh cắp trên trang web trên, với sự đồng ý của nạn nhân, họ đã thử dùng thông tin bị đánh cắp để thực hiện giao dịch và nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Gói thông tin bao gồm số thẻ ngân hàng, mã bảo mật, hạn sử dụng, số điện thoại và địa chỉ cá nhân.

Nạn nhân trong cuộc thử nghiệm trên - cô Laia Humbert-Vidan, 30 tuổi, hiện đang là nhà vật lí xạ trị tại London, cho biết cô cảm thấy bị vi phạm ngiêm trọng khi nhìn thấy những thông tin cá nhân hiện trên màn hình.

Cô nói: “Tôi không cảm thấy cảnh sát có khả năng bảo vệ bất kì ai khỏi những tội ác trực tuyến. Nếu như họ có thể thì những website như trên không thể nào tồn tại được.”

 

Trong vài tháng gần đây, một vài nhà cung cấp dịch vụ bao gồm TalkTalk và Carphone Warehouse đã bị kẻ cắp tấn công hệ thống thông tin và lấy đi hàng nghìn thông tin cá nhân của khách hàng. Một vài thông tin đã xuất hiện trên các thị trường mua bán trực tuyến ngầm.

Tuy nhiên, Bestvalid là một trang web công khai, vì vậy  nó có thể được truy cập rất dễ dàng bằng các trình duyệt cơ bản, như Google Chrome hay Apple Safari.

 

Daniel Cuthbert, một chuyên gia bảo mật thông tin cho biết đây là trang web lớn nhất bày bán thông tin cá nhân mà ông đã từng nghiên cứu trong vài năm gần đây.

Ông Cuthbert, giám đốc điều hành của Sanseposst cho biết: "Phần lớn những thông tin cá nhân bị đánh cắp sẽ chỉ được bán trên các trang chợ đen, hoặc người bán sẽ yêu cầu các khách hàng phải trả tiền mới có thể truy cập. Nhưng Bestvalid đã làm một điều rất bất ngờ khi bày bán những thông tin này một cách công khai. Đó là một điều hết sức tráo trợn.”

 

NCA đã từ chối xác nhận các thông tin, tuy nhiên họ cho biết đã bắt đầu tiến hành điều tra, nhưng không nêu rõ cụ thể trang web nào.

Chính phủ đã ước tính tội phạm mạng đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Anh hơn £27 triệu trong năm qua, trong khi trung tâm Economics and Business Research thậm chí còn đưa ra số liệu lớn hơn với con số £34 triệu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vụ gian lận chưa hề được thống kê, khiến số thiệt hại thực tế có thể còn cao hơn dự tính rất nhiều lần.

 

 

VietHome (Theo The Telegraph)