Chi trả £2.3 triệu cho màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa nhưng người dân London chỉ nhận được ⅓ số vé bán ra

Con số mới đây được công bố từ Văn phòng Thị trưởng cho biết chỉ có 32% trong tổng số 106,000 nghìn vé xem pháo hoa đêm Giao thừa được tới tay những người dân London. Một phần năm số đó đã được người du lịch nước ngoài mua, và số vé còn lại đã được bán cho những vùng khác trên khắp cả Vương quốc Anh.

 

phao hoa Anh quoc 2015

 

Đảng Lao Động đã kêu gọi người dân London cần được tạo ưu tiên hàng đầu trong việc tiếp cận mua vé, với mong muốn người dân địa phương sẽ được bán một nửa số vé và được mua sớm hơn ít nhất một tháng trước ngày diễn ra sự kiện.

Fiona Twycross, người phát ngôn của London economic cho biết : “Lí do thật đơn giản, khi những người dân London là người trả tiền cho việc bắn pháo hoa, chúng ta cần tạo cho họ một cơ hội công bằng hơn trong việc mua vé.”

Chỉ có £758,000 nghìn trên tổng £3.1 triệu tiền bắn pháo hoa năm 2015 đến từ tiền bán vé (sau VAT).

 

phao hoa tai Anh1

 

Chỗ tiền £2.3 triệu còn lại là số tiền được cung cấp bởi tiền thuế của người dân London và đến từ các nhà tài trợ sự kiện, mặc dù con số chính xác đã không được tiết lộ.

Người phát ngôn của Thị trưởng thành phố cho biết: “Chúng tôi luôn xem xét về việc đảm bảo thị phần vé cho người dân địa phương, tuy nhiên phức tạp trong sự quản lý đã khiến chi phí bị phát sinh thêm và việc đảm bảo người dân London có thể nhận thêm vé là điều không cần thiết.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)