Đường dây trồng cần sa lớn ở Minehead bị bắt

Một trùm cần sa người Albania điều khiển đường dây trị giá £400,000 với bốn xưởng cần sa ở Somerset và Devon đã bị tuyên án 5 năm tù.

cannabis grow2

Altin Laska, 27 tuổi đã bị toà Exeter Crown Court tuyên án với đường dây trồng cần sa "quy mô công nghiệp" ở Minehead, Exeter, Newton Abbot và Dunkeswell.

Nằm trong Chiến dịch Cesta, cảnh sát đã truy quét những xưởng trên hồi tháng Tám với quy mô hơn 1,500 cây giá trị hơn £400,000.

Laska đã bị bắt cùng với hai người khác, Nicolae Pasc, 25 tuổi và Mircae Rusu, 24 tuổi, cùng đến từ Romania. Hai người này cũng đã bị tuyên án tù một năm hôm thứ Sáu vừa rồi.

Cảnh sát đã bắt được một cậu bé 15 tuổi người Việt Nam đang chăm sóc xưởng cần sa, một người được đưa sang Anh bất hợp pháp. Tên trùm Laska đã đổ cho rằng một băng nhóm Việt Nam đang điều hành đường dây này.

Tuy nhiên thông qua hệ thống theo dõi định vị điện thoại, cảnh sát đã nhận thấy Laska thường xuyên đi lại giữa các xưởng và là đầu não chỉ huy cả hệ thống.

Cảnh sát cũng cho biết tên trùm này điều hành nhiều việc kinh doanh khác ở Exeter và dùng những công ty này để che giấu cho việc buôn bán cần sa.

Viethome - theo Somerset County Gazette