Phải báo cảnh sát trước 24 tiếng về… ý định làm tình

Một phiên toà khá kỳ cục vừa diễn ra tại Anh khi toà án vùng North Yorkshire yêu cầu một người đàn ông phải thông báo với cảnh sát ít nhất là trong vòng 24 tiếng trước khi muốn làm tình với bất kỳ ai

phai bao canh sat truoc 24 tieng ve y dinh lam tinh

Người đàn ông 40 tuổi giấu tên sống tại vùng North Yorkshire nước Anh vừa được xoá tội sau cáo buộc hiếp dâm một người phụ nữ. Tuy nhiên, các thẩm phán tại phiên toà đã quyết định gia hạn thêm lệnh trừng phạt với ông này nhằm hạn chế các hoạt động tình dục của ông cho tới tháng 5/2016. Do đó, người đàn ông này có thể sẽ phải bóc lịch trong tù tới 5 năm nếu “làm liều” mà không báo cáo với cảnh sát trước 24 giờ.

Yêu cầu từ toà án bắt buộc người đàn ông này phải thông báo với cảnh sát tên, địa chỉ và ngày sinh của người phụ nữ mà ông chuẩn bị “lên giường chăn gối”. Người đàn ông này cũng phải thông báo với cảnh sát về việc sử dụng Internet, tin nhắn và các cuộc điện thoại.

Quy định về các rủi ro tình dục đã được áp dụng tại Anh và xứ Wales từ hồi tháng 3 năm ngoái. Quy định này có thể áp dụng đối với những cá nhân mà cảnh sát nghi ngờ có thể gây ra nguy cơ lạm dụng tình dục, thậm chí với cả những người chưa bao giờ phạm tội. Đây là luật dân sự được phán quyết bởi thẩm phán theo yêu cầu của cảnh sát.

 Theo dân trí