Phụ nữ Hồi giáo phải học tiếng Anh - hoặc đối diện với nguy cơ trục xuất

Mới đây, Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã tuyên bố những phụ nữ Hồi giáo không thể học tiếng Anh với tiêu chuẩn đủ cao có thể đối diện với việc trục xuất khỏi Anh.

 

phu nu hoi giao tai Anh

 

Thủ tướng cũng có ý cho rằng những ai có trình độ tiếng Anh kém có thể dễ bị ảnh hưởng hơn từ những thông điệp của những tổ chức khủng bố như Islamic State (IS).

 

Ý kiến của Thủ tướng Anh được đưa ra cùng lúc với việc khởi động một quỹ ngôn ngữ trị giá £20 triệu để giúp những người phụ nữ bị cô lập khỏi cộng đồng có thể tái hòa nhập cộng đồng.

Luật nhập cư mới đây cũng đã bắt buộc người vợ hoặc chồng phải nói được tiếng Anh trước khi họ tới Anh để sống với bạn đời của mình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron cho biết họ sẽ chỉ phải đối mặt với bài kiểm tra sau hai năm rưỡi sinh sống tại Anh, điều này giúp họ có cơ hội cải thiện kĩ năng ngôn ngữ của họ.

 

Thủ tướng Cameron phát biểu trong chương trình radio của BBC cho biết: “Bạn sẽ không được đảm bảo ở lại Anh nếu bạn không cải thiện được khả năng nói tiếng Anh của mình. Nếu bạn đến đất nước của chúng tôi, bạn cũng phải có trách nhiệm.

 

Chính phủ Anh ước tính có khoảng 190,000 phụ nữ Hồi giáo - chiếm khoảng 22% tổng số - chỉ nói được rất ít, hoặc không có khả năng nói tiếng Anh.

Ước tính có khoảng 2.7 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Anh trên tổng dân số 53 triệu người.

 

Thủ tướng Cameron cho rằng việc thiếu các kĩ năng ngôn ngữ có thể khiến người Hồi giáo sinh sống tại Anh dễ bị tổn thương hơn khi tiếp xúc với các thông điệp từ các nhóm cực đoan.

Thủ tướng phát biểu: “Tôi không nói có mối quan hệ nhân quả giữa việc không nói được tiếng Anh và trở thành một kẻ cực đoan, tất nhiên là không. Tuy nhiên nếu bạn không có khả năng nói tiếng Anh, không có khả năng hòa đồng, bạn có thể gặp khó khăn trong việc hiểu được đặc điểm của mình, do đó bạn có thể dễ bị ảnh hưởng hơn từ những thông điệp cực đoan.”

 

 

VietHome (Theo AFP)