Yêu cầu tị nạn tại Anh vượt quá kỉ lục 5,000 trong vòng một tháng

Lần đầu tiên trong vòng sáu năm qua, số lượng người di cư xin tị nạn tại Vương quốc Anh đã vượt quá con số 5,000 trong vòng một tháng .

nhap cu vao chau Au

Nước Anh đã nhận được đơn từ 5,095 người trong tháng Mười vừa qua, đây là con số mới nhất được công bố bởi Cơ quan dữ liệu Châu Âu.

Theo một thống kê của Hiệp hội Báo chí, con số trên là con số cao nhất xét trên tất cả mọi tháng kể từ tháng Một năm 2009 và gần gấp đôi con số năm ngoái.

 

Con số trên nếu tính ra tỉ lệ thì đã có hơn 164 đơn xin tị nạn hàng ngày được những người di cư và gia đình của họ nộp với mong muốn được ở lại Anh. Một sự nhảy vọt đáng kinh ngạc trong khi cuộc khủng hoảng di cư quốc tế đang cho thấy sự leo thang.

Lượng người nộp đơn xin tị nạn tại Anh trong tháng Mười cao hơn 84% so với số 2,770 đơn đăng kí trong chín tháng trước đó. Nó cũng đã tăng hơn một phần tư nếu so với tháng trước.

 

Keith Vaz, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ cho biết: “Những số liệu đó là những cản trở với lời cam kết của Chính phủ về việc giảm lượng người di cư xuống đến hàng chục ngàn. Điều quan trọng là chúng tôi biết được những người di cư đấy đến từ quốc gia nào, từ đó Chính phủ có thể phát triển một chính xác chặt chẽ, có khả năng phòng vệ và minh bạch trong việc xử lí các yêu cầu tị nạn.”

Chính phủ đã không công bố số liệu nhập cư hàng tháng, mà thay vào đó, là số liệu của cả quý. Điều này cũng đã cho thấy có một sự gia tăng mạnh khi số lượng người xin tị nạn đã đạt con số cao nhất trong vòng 12 tháng vừa qua kể từ tháng Bảy tới tháng Chín.

 

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: “Vương quốc Anh đã có một lịch sử lâu dài và đáng tự hào về việc cung cấp nơi cư trú cho những người chân thành cần đến sự bảo vệ của chúng tôi. Tất cả các yêu cầu tị nạn sẽ được xem xét dựa trên sự xứng đáng của từng cá nhân, và khi mà người tị nạn chứng minh được rằng họ chân thành cần sự bảo vệ khỏi sự khủng bố, họ sẽ được nhận. Tuy nhiên, nếu người tị nạn không cần sự bảo vệ của chúng tôi thì họ sẽ phải rời khỏi Vương quốc Anh và chúng tôi có thể sẽ dùng đến các biện pháp mạnh để di dời nếu họ không đi một cách tình nguyện.”

 

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng có 530 - khoảng 1/10 - các đơn tị nạn mà Vương quốc Anh nhận được trong tháng Mười đến từ Syria, con số này tăng khoảng 63% so với tháng trước. Và khoảng 615 đơn là đến từ Eritrea.

Xét trên toàn EU trong tháng Mười, đã có hơn 152,100 đơn tị nạn được nộp. Trong số 24 thành viên , Anh đứng thứ tám về số lượng đơn xin tị nạn.

Nhiều nhất có thể kể đến Đức, với 54,870 đơn, Thụy Điển (39,055 đơn), Italy (10,440 đơn), Hà Lan (10,160 đơn), Pháp (8,060 đơn), Phần Lan (7,005 đơn), và Bỉ (6,020 đơn)

Số lượng các ứng viên xin tị nạn nộp vào Anh hơn gần năm năm so với Hy Lạp - nơi là cửa ngõ chính để người tị nạn có thể tiếp cận châu Âu.

 

Vào tháng trước, một cơ quan giám sát cho biết hàng ngàn người tị nạn đã cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của các nhà chức trách.

Vào tuần qua, một Ủy ban gồm nhiều các Nghị sĩ đã kêu gọi Chính phủ chấp nhận kế hoạch tiếp nhận 3,000 trẻ em (không bao gồm người đi kèm) trong tổng số 20,000 người tị nạn Syria được thiết lập để đưa tới Anh trong vòng năm năm theo một chương trình tái định cư mở rộng.

 

 

VietHome (Theo Express & Star)