Nhiều nghị sĩ Anh đề xuất loại bỏ bài Quốc ca “God Save The Queen”

Vào thứ Tư vừa qua, trước Hạ viện, các Nghị sĩ Anh đã đề xuất không sử dụng ca khúc “God Save The Queen” như là Quốc ca của Anh tại các sự kiện thể thao mà chỉ dùng trong các lễ kỉ niệm của Anh.

Đề xuất này đã được những người thân của Nữ hoàng Anh cho là “thô lỗ” và “không cần thiết” phải thay đổi.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron trước đây cũng có ý tưởng về việc thay đổi quốc ca giữa Anh với xứ Wales và Scotland, những nơi cũng có quốc ca của riêng họ. Thủ tướng cho biết sự lựa chọn của ông sẽ là bài William Blake's Jerusalem.

Vuong quoc Anh

 

Tuy nhiên, đề xuất trên đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ những người thân của Nữ hoàng. Em họ của Nữ hoàng, Margaret Rhodes nói với tờ Sunday Express rằng: “Chúng tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi hát bài hát God Save The Queen - Tôi thấy điều này không cần phải thay đổi."

 

Nghị sĩ đảng Lao động, Toby Perkins thì lại đang ủng hộ đề xuất này vì ông cho rằng nước Anh chỉ là một phần của Vương quốc Anh mà thôi.

Nếu đề xuất này được xem xét, thì Bộ trưởng Văn hóa, ông John Whittingdale sẽ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chọn ra một bài hát Quốc ca Anh.

 

Nghị sĩ đảng Dân chủ tự do, ông Greg Mulholland cũng cho biết đây là thời điểm Hiệp hội thể thao Anh cần học theo tấm gương của Commonwealth Games England.

Đề xuất này cũng được sử ủng hộ của nhiều Nghị sĩ khác, như Andrew Rosindell từ Đảng Bảo thủ, khi ông cho rằng: “Tất cả bốn nước thuộc Vương quốc Anh nên có quốc ca của riêng họ. Ngay cả Isle of Man cũng có quốc ca của riêng họ đó thôi.”

 

 

VietHome (Theo Daily Mirror)