Hội đồng Bromley khởi tố Satmeal Singh về hành vi khai man thu nhập cá nhân để hưởng trợ cấp bất chính

Satmeal Singh, trước đây là thành viên của Brompton Court, đã bị khởi tố vì tội danh khai báo sai thông tin số tiền trợ cấp nhà ở £18,358 và £2,215 tiền thuế trong giai đoạn 2013-15.

 

Singh, 28 tuổi, đã không khai báo thành thật tổng thu nhập của anh ta, bao gồm việc hưởng £10,000 một năm từ công ty riêng đã tách ra của anh ta.

Bromley Anh quoc

Hội đồng thành phố đã bắt đầu nghi ngờ khi mức thu nhập của anh ta dường như quá thấp để có thể cung cấp cho chi tiêu của hai ngôi nhà, và họ đã bắt đầu quá trình điều tra. Họ đã phát hiện ra hai tài khoản ngân hàng không được khai báo thuộc và Singh và vợ của anh ta. Số tiền £100,000 đã về Singh qua hai tài khoản này, trong khi anh ta vẫn báo cáo mình thuộc diện thu nhập thấp để được tiền trợ cấp.

Một nguồn tin khác cũng tiết lộ họ còn biết Singh kiếm được £39,000 một năm từ việc cho thuê nhà.

 

Ban đầu, anh ta đã không thừa nhận tội danh không trung thực trong việc báo cáo thu nhập cá nhân, tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên phải ở tù giam, anh ta đã bắt đầu thừa nhận hành vi của mình.

Singh bị kết án 26 tháng tù giam, phải trả  £2,419 phí khởi tố và £80 tiền phạt thêm, cũng như phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận một cách gian lận.

Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng Mười hai vừa qua, Singh đã khiếu nại thành công để giảm án cho bản thân xuống chỉ còn bốn tháng tù treo trong vòng hai năm. Hiện nay, Singh đã được thả tự do.

 

Thành viên Hội đồng, ông Neil Reddin, Chủ tịch ủy ban kiểm toàn Bromley cho biết: “Vụ kiện thành công này đã thể hiện rõ quyết tâm của chúng tôi trong việc theo dõi và truy tố bất cứ ai có hành vi gian lận trong việc khai báo thu nhập để có thể nhận trợ cấp mà họ không đáng được hưởng. Việc gian lận để hưởng trợ cấp xã hội, thứ nên thuộc về những người có nhu cầu chính đáng, sẽ không bao giờ được tha thứ.”

 

 

VietHome (Theo News Shopper)