Vào cuối năm 2015, các quan chức ở Cục Thống kê quốc gia Anh (ONS) đã thử tính xem nếu rao bán cả Vương quốc Anh thì nên khởi điểm ở mức nào. Sau khi tổng hợp các dữ liệu về nhà ở, công trình, hạ tầng, máy móc, cổ phiếu và tiền gửi ngân hàng, các quan chức cho rằng giá khởi điểm hợp lý vào khoảng 8.063 tỷ bảng.
Như vậy, nếu bán cả nước Anh, khoảng 64,6 triệu người dân nước này mỗi người sẽ được nhận 125.000 bảng, hay mỗi gia đình được 302.000 bảng. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến họ trở thành những người vô gia cư và cũng không có đất nước.
Nhưng việc tìm được người đủ tiền để mua cũng rất khó khăn.Theo ước tính của ONS đến cuối năm 2014, tổng giá trị nhà đất ở Anh vào khoảng 5.100 tỷ bảng, hơn 60% tổng trị giá đất nước; tiền gửi ngân hàng và tiền đang lưu hành khoảng 1.400 tỷ bảng; các tòa nhà công cộng và hạ tầng (cầu, đường, đường sắt, sân bay, sân bóng, nhà kho, đường ống…) vào khoảng 1.900 tỷ bảng; máy móc, thiết bị, vũ khí; xe hơi, máy tính… trị giá 850 tỷ bảng. (
Đến năm 2024, những con số này đã tăng lên rất nhiều. Nếu muốn mua toàn bộ Vương quốc Anh vào năm 2024, bạn phải bỏ ra ít nhất 13.100 tỷ bảng. Trong đó, 6.280 tỷ bảng là giá trị tài nguyên thiên nhiên, 1.780 tỉ bảng là giá trị hạ tầng và nhà cửa, 650 tỉ bảng là các tài sản hữu hình khác.
Việc mua Vương quốc Anh là không thể, vì bạn phải mua tất cả đất thuộc sở hữu tư nhân, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng công cộng từ hàng chục triệu chủ sở hữu. Bao gồm cả tài sản của Hoàng gia Anh.

Viethome (theo Mirror)
