Ma túy trong lô hàng pho mát

Một tài xế xe tải người Ba Lan đã vận chuyển một số lượng lớn heroin có trị giá hơn 6,7 triệu bảng Anh, che giấu trong một lô hàng pho-mát Gouda của Hà Lan, nhập khẩu qua cảng Harwich, Vương quốc Anh.

image00166791918
Dominik Kregiel đang bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Dominik Kregiel, 40 tuổi, đang đối mặt với bản án 20 năm tù sau khi bị kết tội buôn lậu cả heroin và cocaine vào Anh quốc.

Phát ngôn viên Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) cho biết, lực lượng kiểm soát biên giới phối hợp với NCA đã chặn anh ta tại cảng Harwich cùng phương tiện sau khi làm thủ tục nhập cảnh và vận chuyển hàng đến Cheshire.

Chiếc xe đã được máy quét kiểm tra và hải quan đã tìm thấy 50 kg heroin, với trị giá đường phố ước tính hơn 6,73 triệu bảng Anh, giấu trong khu vực buồng lái và ghế hành khách phía trên.

Kregiel đã bị bắt giữ tại chỗ và đưa vào thẩm vấn, tuy nhiên ông ta đã phủ nhận và khai báo không biết gì về các loại ma túy trên xe.

Đặc vụ của NCA đã tiến hành điều tra mở rộng và Cảnh sát Luân Đôn xác định đã nhận diện được chiếc xe của Kregiel tham gia vào một vụ mua bán ma túy ở Bắc London vào ba tháng trước. Theo đó, Kregiel là người đã giao một chiếc túi màu đỏ có chứa 16 kg cocain cho Dilah Miah, một nhân vật chính trong chuyên án ma túy do Cảnh sát Luân Đôn điều tra.

Miah sau đó đã bị bắt giữ và bị kết án 7 năm tù giam, do đó Kregiel đã bị cộng thêm hình phạt tù cho vai trò của mình trong việc nhập khẩu trái phép 16 kg cocain, với trị giá đường phố ước tính hơn 2,46 triệu bảng Anh.

Ông Phillip Holliday, chỉ huy lực lượng Biên phòng cho biết, các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi làm việc không mệt mỏi để bắt giữ hàng hóa bất hợp pháp và hạn chế chúng lọt ra đường phố của Anh. Trong vụ bắt giữ này, cán bộ của chúng tôi tại cảng Harwich và NCA đã thu giữ một số lượng ma túy đáng kể, không cho chúng lưu thông ra thị trường.

Theo báo hải quân