Chỉ có 2 nạn nhân trong vụ khủng bố ở bến Leytonstone, London

Cảnh sát Scotland Yard vừa chính thức thông báo chỉ có 2 người bị thương, chứ không phải là 3 theo thông tin ban đầu nhận định. Một người đàn ông 56 tuổi bị thương nặng và một người khác bị thương nhẹ nhưng không cần phải vào viện. Người thứ 3 là phụ nữ chỉ bị de doạ, chứ không bị tấn công và bị thương.

Đồng thời cảnh sát cũng công bố đã tìm được một số tư liệu liên quan đến khủng bố tại nhà người đàn ông 29 tuổi bị bắt giữ tối qua

Theo Sky News, cuộc khám nhà diễn ra sau khi người đàn ông 29 tuổi bị bắt vì bị nghi âm mưu giết người và đang được thẩm vấn tại một đồn cảnh sát ở đông London.

khung bo leystonstone london

Richard Walton, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của lực lượng cảnh sát London, nói: "Chúng tôi đang coi đây là một vụ khủng bố. Tôi kêu gọi công chúng bình tĩnh nhưng vẫn cảnh giác". Ông cho biết đây là một cuộc tấn công vô cớ, bạo lực bằng dao.

Cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được tin báo có người bị tấn công ở ga tàu Leytonstone vào khoảng 19h hôm qua. Người đàn ông cầm dao được cho là hét lên: "Đây là cho Syria".

BBC dẫn lời một nhân chứng cho biết anh thấy người đàn ông cầm dao dài khoảng 7,5 cm, đứng gần một người đàn ông khác đang nằm trên sàn, và mọi người chạy khỏi nhà ga tuyến Central Line.

Nhân chứng Michael Garcia, 24 cho rằng lưỡi dao mỏng, nhưng khá dài. "Hắn ta hét lên rồi chạy về phía mọi người. Hắn đi đi lại lại cạnh một người đàn ông nằm trên sàn", Garcia cho hay.

 

 

VietHome / Theo BBC, SkyNews, The Guardian