Trồng cần sa trở nên phổ biến hơn với các nhóm tội phạm có tổ chức tại Vương quốc Anh

Một tỉ lệ lớn các nhóm tội phạm có tổ chức (OCGs) trên toàn Vương quốc Anh hiện nay đang tiến hành các hoạt động thương mại liên quan đến trồng cần sa, điều này thật sự là một nguy cơ rõ rệt. Các nhóm tội phạm có tổ chức trước đây có xu hướng sản suất, nhập khẩu và tạo ra các loại chất gây nghiện mạnh như cocaine hay heroin, những chất gây nghiện truyền thống vẫn luôn mang lại giá trị lợi nhuận cao. Tuy nhiên, dựa theo các tài liệu được thu thập bởi National Police Chiefs’ Council (NPCC) thì các nhóm tội phạm có tổ chức đang đa dạng hóa sang việc canh tác thương mại.

can sa

Theo thông tin của cơ quan chính phủ ghi nhận, nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam đã hoạt động tích cực trong thị trường cần sa trong nhiều năm nay. Tuy nhiên theo những báo cáo mới nhất thì gần đây các vụ cần sa liên quan đến các băng nhóm do người Anh cầm đầu đang tăng lên và họ ép người Việt tham gia vào trồng và sản xuất cần sa cho họ.

Đối tượng chủ yếu trong các băng nhóm này thường là người Anh da trắng, có độ tuổi từ 25-34. 

“Rất nhiều tội phạm là người sống gần nhà, và buôn bán ngay tại đó. Những hồ sơ trước đây thường nhấn mạnh vào vai trò của các nhóm tội phạm Đông Nam Á trong việc trồng cần sa. Những số liệu tội phạm mới nhất cho thấy hoạt động của các nhóm này có dấu hiệu giảm, nhưng các tin tình báo cho thấy thực sự thì các nhóm này vẫn đang đóng vai trò chủ yếu.”
NPCC đã kết luận các nhóm tội phạm có tổ chức đang tham gia vào các hoạt động cung cấp cần sa và thường xuyên phân phối các chất gây nghiện khác, ngoài ra còn dính líu đến các hoạt động trồng cần sa thương mại và nô lệ thời hiện đại.
“Những người tham gia vào hoạt động trồng cần sa là nguyên nhân khiến bạo lực gia tăng, bao gồm cả những phi vụ trộm cắp và áp thuế vào các nhóm đối thủ.”

Các hồ sơ tội phạm cho thấy hơn 90% các trang trại trồng cần sa được thiết kế ngay tại nhà dân trong khu dân cư, những tên tội phạm cầm đầu thường kiểm soát một khu vực khá rộng lớn.
Tính trung bình, đã có hơn một phần tư triệu cây cần sa, với giá trị thực tế khoảng £62 triệu đã bị các cảnh sát tịch thu hàng năm.

ông Bill Jephson phụ trách lĩnh vực cần sa cho biết  "Lực lượng cảnh sát đang tập trung vào việc loại bỏ những kẻ tham gia vào hoạt động trồng cần sa. Ngăn chặn tội phạm ngay từ nguồn cung cấp cần sa tiếp tục là một mục tiêu ưu tiên của chúng tôi. Các báo cáo đã chỉ gia sự liên hệ giữa bạo lực, chất gây nghiện bảng A và những tội nghiêm trọng khác, bao gồm nạn buôn bán người và nô lệ thời hiện đại”
“Tàng trữ, trồng và bán cần sa là bất hợp pháp. Cảnh sát đang có nhiều quyền hạn hơn để có thể xử lí những hành vi phạm pháp liên quan đến cần sa và sẽ không ngần ngại để làm vậy vì đó là lợi ích chung cho toàn công cộng”

VietHome (Theo Police Professional)