Bị phạt vì đi ở làn giữa quá lâu

Một lái xe, người đã có bằng lái xe 40 năm, mới đây đã bị cảnh sát chặn lại và phạt vì đi ở làn giữa quá lâu, trong khi làn trong cùng hoàn toàn trống trải. Cảnh sát tiết lộ họ đã đi theo phương tiện vi phạm hơn hai dặm trên đường M60. Mặc dù có rất ít phương tiện giao thông di chuyển trên đường nhưng chiếc xe vi phạm vẫn đi vào làn giữa mà không chuyển vào làn trong cùng.

Cảnh sát đã tạm dừng lái xe vào lề đường trên đoạn giao giữa đường Oldham và Moston, đoạn giao Blackley giữa 20 và 21 vào tối thứ Sáu vừa qua. Lực lượng GMP Traffic đã thậm chí đã thông tin chi tiết về vụ việc trên Twitter và đăng kèm bức ảnh chiếc xe Ford Transit vi phạm.

bi bat vi di qua cham tai lan giua tren duong cao toc

GMP Traffic cũng tiết lộ người lái xe không nhận lỗi và nói thêm: “Lái xe ở làn giữa trong vòng hai dặm, thật sự đó không phải là một lí do để bắt anh ta lại”. “Đi vào làn giữa” không phải là một lỗi vi phạm cụ thể trong giao thông, nhưng nó cho thấy lái xe đã bất cẩn và không hề quan tâm đến những người tham gia giao thông khác.

Theo luật mới ra gần đây, nếu làn trong cùng không có xe thì mọi người phải sử dụng làn đó, thay vì đi làn thứ 2 hoặc thứ 3. Bởi 2 lần ngoài cùng là để vượt. 

Tuy chưa có mức phạt cụ thể cho hành vi này nhưng lái xe vi phạm thường sẽ phải nhận một biên bản vi phạm (TOR) phạt tiền và trừ điểm hoặc phải học một khóa hành xử khi lái xe.

VietHome (Theo Manchesterevening News)