Cảnh sát London ân xá cho người dân mang nộp lại vũ khí

Cảnh sát London vào thứ Sáu mới đây đã ra chiến dịch ân xá cho các chủ sở hữu súng đạn, nếu họ chuyển giao lại lại vũ khí, sau hồi chuông cảnh báo từ vụ tấn công khủng bố tại Paris.

canh sat Anh kiem soat sung sau khung bo Paris

 

Chiến dịch giao nộp lại vũ khí sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, bao gồm cả những vũ khí đã được đăng kí và những vũ khí giả, sẽ được thực hiện từ 7h sáng ngày thứ Hai cho đến 11h tối ngàu mùng 6 tháng Mười Hai.

Những người giao nộp vũ khí sẽ không bị buộc tội, bắt giữ và có thể giữ danh tính của họ trong bí mật, nhưng mỗi vũ khí sẽ đều được các sĩ quan cảnh sát đánh giá cụ thể, một số vũ khí sẽ được giám định hình sự.

 

Detective Superintendent Stephen Clayman nói: “Chúng tôi đang kêu gọi người dân London trình diện vũ khí cũng như những súng giả để tránh việc những vũ khí này có thể rơi vào tay những kẻ xấu. Sự kiện bi thảm cuối tuần trước tại Paris đã dẫn đến việc chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác trên các đường phố ở Thủ đô. Trong những trường hợp nhạy cảm thì một vũ khí giả cũng có thể gây nên sự sợ hãi và hoảng loạn, điều đó có thể khiến cảnh sát phải điều động cả những cảnh sát có vũ trang, điều có thể dẫn đến những kết quả bi thảm không đáng có”

 

Trong năm ngoái, cảnh sát cũng đã thu hồi hơn 600 các loại vũ khí nguy hiểm.

 

VietHome (Theo AFP)