Bromley cảnh báo cư dân về tình trạng tội phạm mặc cảnh phục giả danh cảnh sát

Những người dân tại vùng Bromley đã được cảnh báo phải nâng cao cảnh giác sau khi có nhiều những kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát đã xuất hiện ở khu vực trên.

gia danh canh sat tai Anh quoc

Vào tuần trước, MET đã nhận được sáu tố cáo về những vị khách lạ gõ cửa nhà dân, trong đó có khá nhiều người cao tuổi là đối tượng tiềm năng của những kẻ lừa đảo này.

Có ba trên sáu trường hợp, những kẻ trộm đã gõ cửa dưới trường hợp giả danh cảnh sát.

Những trường hợp còn lại giả danh từ ban quản lí Nước hoặc kiểm tra đường ống, một trường hợp xin mượn bút để điền mẫu báo cáo xe tị tai nạn.

Cảnh sát đã nhắc nhở người dân không nên mở cửa cho những người gọi lạ mặt và khả nghi.

 

Trong rất nhiều trường hợp cả người già lẫn trẻ nhỏ đều là mục tiêu của những đối tượng lừa đảo này, cảnh sát đã nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình cũng như mọi người xunh quanh nên để mắt tới hàng xóm của mình.

 

Thanh tra Charles Clare, từ Bromley CID cho biết: “Mặc dù cho đến nay vẫn còn tương đối ít nạn nhân của loại tội phạm này, tuy nhiên nó có thể gây ra những tác động lớn đến cuộc sống của người dân nếu xảy ra, vì vậy chúng tôi muốn người dân hãy có ý thức và thực hiện những bước đơn giản sau để ngăn chặn loại tội phạm này”

 

Dưới đây là các lời khuyên:

-Sử dụng mắt thần trên cửa hoặc nhìn qua cửa sổ để xem khách là ai, và nếu có bất cứ nghi ngờ thì đừng mở cửa.

-Khi có bất cứ ai thông báo đến từ các công ty dịch vụ, luôn luôn yêu cầu trình ID và gọi tới trung tâm dịch vụ để xác nhận danh tính của họ - người người làm dịch vụ thật sự sẽ không ngại chờ đợi. Nếu đối phương báo là nhân viên cảnh sát, bạn có thể kiểm tra qua số 101.

-Nhiều công ty có sử dụng mật khẩu hoặc mã khách hàng cho từng khách hàng, bất cứ đại diện nào của công ty cũng cần biết điều này khi đến thăm nhà bạn.

-Cảnh giác trước những người lạ có biểu hiện gấp gáp và tỏ ra cần vào nhà bạn một cách nhanh chóng.

-Không bao giờ đưa tiền cho người lạ cũng như để bất kì ai lạ mặt đưa bạn đến ngân hàng để rút tiền.

-Hẹn những người lạ mặt có nhu cầu gặp mặt có thể quay lại vào một dịp khác, khi mà bạn có bạn bè hay người thân bên cạnh.

-Nếu thấy bất cứ ai có hành động khả nghi xin gọi cảnh sát theo số 999.

 

VietHome (Theo News Shopper)