Chủ salon tóc bị bắt giữ vì phân biệt chủng tộc với người Hồi giáo trên MXH Facebook

Chủ cửa hiệu salon tóc Blinks of Bicester đã đăng nội dung phân biệt chủng tộc với người Hồi giáo trên trang Facebook sau sự kiện Paris bị tấn công và nói đây là “thời điểm đặt Tổ quốc tôi lên trên hết”. Ngay sau đó cô cũng bác bỏ các cáo buộc phân biệt chủng tộc.

phan biet chung toc tai AnhNội dung bài đăng trên Facebook ngay sau đó đã bị xóa đi

Cảnh sát đã bắt giữ chủ salon tóc ngay sau khi cô đã đăng lên trang cá nhân rằng sẽ không có bất cứ người Hồi giáo nào được chào đón tại salon của cô nữa.

Cảnh sát Thames Valley cho biết người phụ nữ 43 tuổi, hiện đang là chủ cửa hiệu salon tóc Blinks of Bicester tại Oxfordshire đã bị bắt giữ vào Chủ nhật vừa qua sau khi một người dân báo cáo cho cảnh sát về bài đăng của cô.

 

Bài đăng trên trang cá nhân của cô sau đó đã bị gỡ bỏ, được cho là đã viết như sau: “Blinks of Bicester sẽ không phục vụ cho cứ ai là người Hồi giáo thêm nữa bất kể bạn có được UK cấp hộ chiếu hay không. Xin lỗi nhưng đây là thời điểm để đặt Tổ quốc tôi lên trên hết”

Sau đó, một trạng thái khác đã được cập nhật với nội dung: “Tôi đã nhận được rất nhiều phàn hồi cũng như tin nhắn tối qua khi tôi nói sẽ không phục vụ bất cứ khách hàng Hồi giáo nào nữa. Tôi làm vậy vì tôi hoàn toàn là một công dân Anh quốc. Tuy nhiên lại có những người cho rằng tôi là kẻ phân biệt chủng tộc. Hãy suy nghĩ đi!

 

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã bị bắt giữ vì tình nghi đăng tải các nội dung đe dọa, sỉ nhục và lăng mạ với ý định khuấy động sự hận thù trong phân biệt chủng tộc, cũng như vì hành vi sản xuất những nội dung truyền thông độc hại. Theo cảnh sát, cô đã vi phạm điều 19 của Public Order Act. Cô đã được cảnh sát cho tại ngoại cho tới thứ Hai, 30 tháng Mười Một.

 

Trung sĩ Steve teve Dixon cho biết: “Cảnh sát Thames Valley sẽ xử lí tất cả các cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc có tình tiết nghiêm trọng và sẽ thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ để điều tra. Bất cứ ai có những thông tin liên quan đến những vụ việc tương tự xin hãy gọi điện thoại cho đường dây nóng 24/24h của cảnh sát theo số 101”

Theo Luật Bình đẳng năm 2010, các doanh nghiệp bị cấm từ chối dịch vụ khi dựa trên cơ sở là một tôn giáo hay tín ngưỡng đặc biệt.

 

VietHome (Theo The Guardian)