Cố ý giết người bằng cách đẩy một phụ nữ vào đường ray tàu cao tốc

Một người đàn ông đang bị giam giữ vì tình nghi giết người sau khi bị cáo buộc cố tình đẩy một người phụ nữ vào đường ray tàu điện ngầm khi tàu đang chạy tới trong giờ cao điểm của ngày hôm qua.

 

hien truong vu viec

Hiện trường vụ việc

 

British Transport Police (BTP) đang kêu gọi các nhân chứng cung cấp thêm thông tin sau vụ việc “gây sốc” xảy ra hôm qua tại trạm Piccadilly Circus vào khoảng 4.10 chiều thứ Ba, 10 tháng Mười Một.

 

BTP và cảnh sát Metropolitan đã tới hiện trường vụ việc, ga Bakerloo, và bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi cố ý giết người. Hiện kẻ tình nghi đã được đưa tới Sở cảnh sát London và đang bị tạm giam.

 

Người phụ nữ đã thoát nạn một cách kì diệu và chỉ bị thương nhẹ. Cô đã được chăm sóc y tế trước khi đưa tới bệnh viện để điều trị những vết xước ở trên mặt.

 

Steve Burton, giám đốc Điều hành giao thông London cho biết: “Đây là loại sự cố gây sốc là cực kỳ hiếm. Nhân viên của chúng tôi đã hành động nhanh chóng để hỗ trợ nữ nạn nhân và các khách hàng khác tại hiện trường, và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát trong các cuộc điều tra của họ."

 

Phát ngôn của BTP  nói thêm: “Cảnh sát đang làm việc để tái dựng lại hiện trường sự việc và rất mong nhận được thông tin từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường”

Bất cứ ai có thông tin liên quan xin hãy gọi cho British Transport Police số 0800 40 50 40, thông báo về tai nạn 405 ngày 10/11/2015 hoặc nhắn tin tới số 61016. Người tố cáo ẩn danh xin hãy liên hệ qua đường dây 0800 555 111.

 

VietHome (Theo Evening Standard)