40 học sinh bị ngất đồng loạt một cách bí ẩn tại trường tiểu học Anh quốc

Vào thứ Tư vừa qua, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã lâm vào trạng thái bối rối khi được thông báo đến hỗ trợ cấp cứu 40 em học sinh bị ốm bất thường không rõ lí do tại một trường học ở miền bắc nước Anh. Trường học này có vị trí nằm gần Công viên quốc gia Yorkshire Dales, có hơn 600 học sinh có độ tuổi từ 11 đến 18.

ngat hang loat o UK

Sự việc xảy ra tại trường Outwood Academy tại thị trấn Ripon, bắt đầu khi diễn ra lễ kỉ niệm Ngày đình chiến kết thúc Thế chiến I,  trong một hội trường ấm cúng.

Hàng chục học sinh đã thông báo rằng các em cảm thấy không được khỏe. Tuy nhiên, Dịch vụ cứu hộ khẩn cấp khi được gọi đến điều tra đã không phát hiện ra bất cứ sự nhiễm độc cacbon monoxide hay các yếu tố nguy hiểm nào khác.

 

Ông Dave Winspear đến từ Đội cứu hỏa North Yorkshire cho biết: “Chúng tôi thấy các em tự nhiên ngất đi và sự việc đó đã gây nên hiệu ứng lan tỏa khắp trường học. Nhiều em khác khi thấy các bạn ngất hàng loạt đã cảm thấy lo lắng theo và sau đó sự việc đã bộc phát."

Ông nói thêm: "Chúng tôi đã thực hiện một đánh giá rất kỹ lưỡng và thấy không có chất độc hại hoặc bất cứ rủi ro gì".

 

Cảnh sát cùng với ba xe cứu thương, hai xe phản ứng nhanh, một bác sĩ và nhân viên y tế đã được gửi tới hiện trường.

 

Một học sinh 15 tuổi, Joshua Hall cho biết: “Tất cả chúng em đều tập trung cho buổi lễ kỉ niệm, sau đó mọi người di chuyển về phía cuối phòng để đi ra ngoài. Nó khá là đáng sợ, và đã được nói trong cả một ngày rồi.”

Một học sinh khác (không muốn tiết lộ tên) nói thêm: “Khi bạn nam đầu tiên bị ngất, mọi người đã nghĩ sự việc chỉ diễn ra một lần, nhưng ngay sau đó lại có thêm người bị ngất. Sau đó thì sự việc cứ như hiện tượng domino vậy - thêm ba hay bốn người khác lại bị ngất và mọi người bắt đầu rời khỏi hội trường để hít thở không khí trong lành...Họ đã nhanh chóng mở cửa để chúng em thoát ra ngoài, một vài bạn nữ đã có dấu hiệu hoảng loạn”

 

VietHome (Theo AFP)