Lại lật tàu chở người di cư khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 7/6 cho biết đã tìm thấy 10 thi thể sau vụ chìm tàu chở người di cư ở khu vực ngoài khơi Malta.

lat tau di cu hh
Nhân viên y tế hỗ trợ người di cư tại Senglea, Malta. Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo lực lượng trên, con tàu xấu số “khởi hành từ bờ biển Libya” và “chở khoảng 60 người”. Một tàu đánh cá trong khu vực đã cứu sống được khoảng 48 người.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã nhận được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ từ phía Malta sau khi “con tàu chở người di cư bị chìm và nhiều người rơi xuống biển”.

Vụ tai nạn xảy ra cách bờ biển Malta khoảng 45 hải lý về phía Đông Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã tham gia chiến dịch tìm kiếm từ chiều 7/6/2026 (theo giờ địa phương).

Hiện nay, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra trong khu vực.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 827 người đã thiệt mạng trong năm nay khi cố gắng vượt qua khu vực trung tâm Địa Trung Hải đầy hiểm nguy. Đây là tuyến đường vượt biển từ Bắc Phi đến Italy và Malta. Theo IOM, hơn 1.330 người đã thiệt mạng trên tuyến đường này vào năm ngoái.

Giải cứu 110 người di cư gặp nạn trên đường tới châu Âu

Tại Tây Phi, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania ngày 2/6/2026 cho biết đã giải cứu thành công 110 người di cư Tây Phi, trong đó có 12 phụ nữ và 3 trẻ em, sau khi chiếc thuyền chở họ bị hỏng động cơ ngoài khơi nước này.

Lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương thông báo con thuyền xuất phát từ thủ đô Banjul của Gambia với mục tiêu vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu. Tuy nhiên, phương tiện đã gặp sự cố kỹ thuật và bị hỏng động cơ khi đang di chuyển trên biển, ngoài khơi thủ đô Nouakchott của Mauritania. Chiến dịch cứu hộ được triển khai cách bờ biển khoảng 15 km trong điều kiện thời tiết khó khăn. Hoạt động cứu hộ kéo dài từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng ngày 2/6 (giờ GMT). Trong số những người được cứu có 80 công dân Mali, 12 người Senegal, 10 người Gambia, 4 người Mauritania, 3 người Côte d'Ivoire và 1 người Nigeria.

Trong nhiều năm qua, hàng nghìn người dân Tây Phi đã tìm cách đến châu Âu qua tuyến đường biển vượt Đại Tây Dương đầy nguy hiểm. Phần lớn là thanh niên mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm và điều kiện sống tốt hơn. Họ thường phải lên những chiếc thuyền quá tải, cũ kỹ và không đảm bảo an toàn.

Khi các quốc gia châu Âu ngày càng siết chặt chính sách cấp thị thực và tăng cường kiểm soát biên giới, nhiều người di cư châu Phi đã lựa chọn các tuyến đường di cư bất hợp pháp và nguy hiểm để thực hiện hành trình tới châu Âu. Theo các tổ chức quốc tế, hàng nghìn người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên biển trong những năm gần đây khi cố gắng vượt Đại Tây Dương hoặc Địa Trung Hải để đến châu Âu, khiến đây trở thành một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới.

Mạnh Hùng (TTXVN)