Hãng sữa a2 Milk thông báo thu hồi hơn 63.000 lon sữa bột trẻ em a2 Platinum Premium tại thị trường Mỹ do phát hiện độc tố cereulide gây nôn mửa.
Công ty a2 Milk của New Zealand hôm 2/5 thông báo tự nguyện thu hồi ba lô sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi tại thị trường Mỹ sau khi phát hiện sự hiện diện của cereulide, một loại độc tố đường ruột có khả năng gây nôn mửa, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).
Ngay sau quyết định thu hồi, cổ phiếu của a2 Milk trên sàn chứng khoán lao dốc 18,8% xuống còn 7,23 NZD, mức giảm mạnh nhất từ giữa tháng 8/2024. Đợt kiểm tra bổ sung vào giữa tháng 4, thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand, giúp hãng phát hiện loại độc tố đường ruột này.
Công ty phân phối dòng sản phẩm 900 gram dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi qua website nội bộ và các hệ thống bán lẻ như Amazon, Meijer. Người tiêu dùng Mỹ đã mua khoảng 16.428 lon trong tổng số hàng hóa thuộc diện thu hồi. Khách hàng cần kiểm tra đáy lon để đối chiếu ba số lô: 2210269454 (hạn dùng 15/7/2026), 2210324609 (hạn dùng 21/1/2027) và 2210321712 (hạn dùng 15/1/2027). Hãng khuyến cáo phụ huynh tiêu hủy ngay lập tức hoặc mang sản phẩm đến nơi mua hàng để nhận lại tiền.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. Ảnh: FDA
Vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh ra cereulide. Nước nóng pha sữa không thể tiêu diệt loại độc tố chịu nhiệt này. Trẻ em tiêu thụ sản phẩm chứa độc tố thường buồn nôn và nôn mửa trong vòng 30 phút đến 6 giờ. Dù triệu chứng có thể tự thuyên giảm sau 24 giờ, độc tố vẫn nguy hiểm với trẻ sơ sinh vì dễ gây mất nước, đòi hỏi phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế can thiệp kịp thời. Đến nay, a2 Milk chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào gặp vấn đề sức khỏe.
Công ty nhận định một loại nguyên liệu trong công thức sữa đã mang theo độc tố cereulide. Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng xác định dầu axit arachidonic (ARA) - thành phần phổ biến trong sữa công thức - là nguồn lây nhiễm chính gây ra các đợt khủng hoảng an toàn thực phẩm đa quốc gia.
Đại diện a2 Milk khẳng định sự cố chỉ giới hạn ở ba lô hàng dành riêng cho Mỹ. Các thị trường Việt Nam, Trung Quốc, Australia, New Zealand hoàn toàn an toàn do hãng sử dụng công thức và thành phần nguyên liệu khác biệt, đại diện công ty nói.
VnExpress (Theo FDA, The New Zealand Herald, Reuters)
