Lật thuyền khiến 39 người di cư thiệt mạng trong đêm Giao Thừa

Số người thiệt mạng trong vụ lật thuyển chở người di cư đến châu Âu ở ngoài khơi bờ biển Gambia vào đêm Giao thừa vừa qua đã tăng lên 39 người.

Giới chức Gambia cho biết 24 thi thể đã được tìm thấy ở Gambia, trong khi 15 thi thể được tìm thấy ở Senegal. Những người có mặt trên thuyền gồm công dân các nước Gambia, Senegal, Guinea, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso và Sierra Leone.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Gambia thông báo chiếc thuyền gặp nạn có thể có trên 200 người và tính đến ngày 7/1 mới có 112 người được giải cứu. Những người sống sót cho biết chiếc thuyền chở họ bị “quá tải và xuống cấp”.

Tuyến đường di cư hay được người dân các nước Tây Phi sử dụng đi qua quần đảo Canary để đến Tây Ban Nha là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Chính phủ Gambia cho biết đã ngăn chặn trên 2.700 người di cư trái phép trong năm 2025.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Biên giới châu Âu (Frontex), trong 11 tháng đầu năm ngoái, tình trạng di cư bất hợp pháp tới Liên minh châu Âu (EU) trên tuyến đường này giảm 60%, nhờ các nước đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư với sự phối hợp của các nước thành viên EU.

Bài liên quan: Lật thuyền di cư khiến 18 người thiệt mạng

Chiều 6/12/2025, một thảm kịch hàng hải đã được chính quyền Hy Lạp báo cáo khi có ít nhất 18 người di cư thiệt mạng vì lật thuyền trong lúc cố gắng vượt biển Địa Trung Hải trên một chiếc thuyền hơi ở phía Nam đảo Crete.

thuyen di cu bi lat nua
Một chiếc thuyền được cho là của người di cư dạt vào bờ biển ở Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách cho biết chiếc thuyền đang chìm thì được một tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện. Hai người sống sót đã được cứu và đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền địa phương đang điều động các phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn và mất tích. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được chiếc thuyền này đến từ đâu.

Hành trình ngắn nhưng đầy nguy hiểm, từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đến các đảo Hy Lạp, được thực hiện bằng những chiếc xuồng bơm hơi hoặc thuyền nhỏ, không đảm bảo đủ điều kiện và vận chuyển số lượng người trái quy định dẫn dến những nguy cơ mất an ninh, khiến cho người di cư đối mặt với nguy hiểm về tính mạng. Đây cũng từng là tuyến đường chính của người di cư trái phép, khiến cho Hy Lạp phải tăng cường cuộc tuần tra kiểm soát và đẩy lùi dòng người di cư trái phép vào nước này. Trong những tháng gần đây, lượng người di cư từ Libya đến đảo Crete đã tăng vọt.

Hy Lạp là cửa ngõ chính vào Liên minh châu Âu của những người di cư trái phép từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Trước đó, chính quyền Hy Lạp đã cảnh báo nhiều vụ tai nạn tương tự xảy ra trên vùng biển nước này. Từ tháng 7 tới nay, Hy Lạp đã giải cứu hàng trăm người di cư ở vùng biển gần đảo Crete và Gavdos trong bối cảnh số lượng người di cư tìm cách vượt biên vào khu vực này tăng mạnh. Hy Lạp cũng là một trong quốc gia tuyến đầu chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015-2016, khi hơn một triệu người từ Trung Đông và Châu Phi vượt biên vào Châu Âu.

Biển Libya ngăn cách bờ biển Bắc Phi và đảo Crete, dài khoảng 300 km. Trong vài năm trở lại đây đã nổi lên như một "tuyến đường di cư" mới được những kẻ buôn người sử dụng để đưa công dân của các nước thứ ba tới lãnh thổ EU. Chính quyền Hy Lạp cho biết sẽ triển khai bổ sung lực lượng ngoài khơi vùng biển Libya để ngăn chặn người di cư đến đảo Crete và Gavdos để giải quyết dòng người di cư trái phép vào nước này.

Theo baotintuc