Tây Ban Nha đã bắt giữ 19 kẻ bị tình nghi giết người di cư trong chuyến vượt Đại Tây Dương.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết những người này bị cáo buộc giết và tra tấn những người di cư đã trả tiền để cố gắng đến được đất châu Âu.
Theo thông tin tại chỗ, hầu hết những người đàn ông bị bắt là công dân Senegal. Ít nhất 50 người đã mất tích trên chiếc thuyền di cư từ Senegal đến Quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Các nhà chức trách tin rằng con thuyền ban đầu chở khoảng 300 người, nhiều người mất tích được cho là đã bị ném xuống biển trong chuyến đi kéo dài 11 ngày.
(Ảnh tư liệu minh họa: AFP)
Chiếc thuyền gỗ được giải cứu vào ngày 24/8/2025 khi đang trôi dạt ở phía nam đảo Gran Canaria. Có 248 người sống sót trên thuyền, 1 người đàn ông đã chết trong bệnh viện vì quá yếu.
Cảnh sát trích dẫn lời khai của những người sống sót rằng những kẻ buôn người đã ném một số hành khách vì coi họ là ma quỷ "khi xảy ra sự cố trong chuyến đi, chẳng hạn như hỏng động cơ, thiếu lương thực hoặc thời tiết xấu". Những người sống sót cũng kể với các nhà điều tra về việc những kẻ buôn người đã từ chối cứu những hành khách vô tình rơi xuống biển.
Tuyến đường Tây Phi - Đại Tây Dương vẫn là tuyến đường đông người di cư nhất, với gần 12.500 lượt người đã đến Quần đảo Canary trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.
Hồi tháng 8/2025, cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một mạng lưới tội phạm tình nghi buôn người di cư, chủ yếu là người Yemen, vào Anh và Canada bằng hộ chiếu giả, đồng thời bắt giữ bắt giữ 11 thành viên thuộc tổ chức tội phạm bị tình nghi, bao gồm cả kẻ cầm đầu.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 9 năm ngoái sau khi cơ quan biên giới Canada cảnh báo chính quyền Tây Ban Nha về nhiều trường hợp công dân Yemen cố gắng nhập cảnh từ các sân bay nước này bằng giấy tờ du lịch giả mạo.
Theo cảnh sát, sau khi nhận được giấy tờ tị nạn ở Hy Lạp, những người di cư này đã đến các sân bay châu Âu, nơi thành viên của tổ chức tội phạm sẽ giao cho họ hộ chiếu giả để có thể đến Anh và Canada. Nhóm này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hơn 40 chuyến di cư bất hợp pháp, với mức phí lên tới 3.000 euro (3.250 USD) mỗi người.
Các nhà chức trách ở Áo, Phần Lan, Đức, Ireland, Thụy Sĩ và Anh đã hỗ trợ cuộc điều tra, trong khi Cơ quan Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) của Liên minh châu Âu (EU) đã giúp phân tích dữ liệu từ các thiết bị di động bị thu giữ từ các nghi phạm.
Theo Kênh 14