Phát hiện hành khách chết bí ẩn trong động cơ máy bay

Nhiều tình tiết bí ẩn cần được làm rõ xung quanh cái chết của một nam hành khách bên trong khoang động cơ máy bay ở Mỹ.

Cảnh sát TP Salt Lake, bang Utah - Mỹ ngày 2-1 (giờ địa phương) cho biết họ nhận được tin báo về việc nam hành khách có tên Kyler Efinger gây xáo trộn an ninh ở nhà ga sân bay vào tối hôm trước.

Lúc cảnh sát có mặt, người đàn ông ngoài 30 tuổi trèo qua cửa thoát hiểm khẩn cấp rồi chạy ra đường băng.

Nhà chức trách sau đó tìm thấy quần áo, giày và một số vật dụng cá nhân khác của Efinger trên một đường băng trong sân bay.

Tiếp đến, họ phát hiện Efinger đã chui vào khoang động cơ của một máy bay thương mại của hãng Delta Air Lines đang đậu trên đường băng. Thời điểm này, máy bay đang chạy động cơ để làm tan băng trước khi cất cánh.

bam cang may bay my
Các máy bay của hãng Delta Air Lines tại sân bay quốc tế TP Salt Lake. Ảnh: Bloomberg

AP cho hay giới chức lập tức yêu cầu kiểm soát viên không lưu thông báo cho phi công tắt động cơ máy bay rồi sau đó đưa nạn nhân Efinger đang nằm bất tỉnh bên trong ra ngoài.

Efinger được sơ cứu ngay tại hiện trường, bao gồm cả việc cho dùng thuốc naloxone để điều trị tình trạng quá liều opioid, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cảnh sát cho biết Efinger là một hành khách có vé máy bay và chuẩn bị lên chuyến bay tới Denver.

Cảnh sát TP Lake đang làm việc với cơ quan giám định y tế bang Utah để xác định nguyên nhân hành khách này tử vong, bao gồm nghi vấn về chất độc, do ngạt khí...

Cảnh sát cũng yêu cầu hãng Delta Air Lines báo cáo quy trình vận hành cụ thể động cơ chiếc máy bay liên quan đến vụ việc.

Delta Air Lines cho biết chiếc Airbus A220 khi đó sắp khởi hành đi San Francisco nhưng đã được kéo về bãi đỗ sau sự cố. Toàn bộ 95 hành khách được hãng bố trí đi máy bay khác - theo Fox News.

Theo Người Lao Động