Phi công ngắt nhầm nguồn điện khiến máy bay rơi làm 72 người chết

Các nhà điều tra công bố nguyên nhân máy bay Yeti Airlines rơi gần một năm trước khiến 72 người thiệt mạng là phi công ngắt nhầm nguồn điện.

Chiếc ATR 72, do hãng hàng không tư nhân Yeti Airlines vận hành, rơi ngay trước khi hạ cánh xuống thành phố du lịch Pokhara vào ngày 15/1. Phi cơ đang ở độ cao 3.800 mét và hạ độ cao bình thường, nhưng đột ngột nghiêng 90 độ sang trái, lao xuống hẻm núi cạnh sông Seti. Toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.

Dipak Prasad Bastola, kỹ sư hàng không và thành viên hội đồng điều tra do chính phủ Nepal chỉ định, ngày 28/12 cho biết do thiếu ý thức và quy trình vận hành tiêu chuẩn, các phi công trên chiếc ATR 72 đã gạt nhầm cần vốn dùng để điều khiển nguồn điện.

Hành động này khiến động cơ "chạy không tải và không tạo ra lực đẩy". "Nhưng do quán tính nên máy bay đã bay thêm 49 giây trước khi rơi xuống đất", Bastola nói.

roi may bay nepal
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường máy bay chở khách rơi ở Pokhara, Nepal hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Đây là một trong những tai nạn máy bay tồi tệ nhất ở Nepal 30 năm qua, sau vụ chiếc Airbus A300 của hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm vào sườn đồi trên đường tới Kathmandu, khiến toàn bộ 167 người trên máy bay thiệt mạng vào năm 1992.

Gần 350 người đã thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Thời tiết ở các dãy núi cao tại quốc gia này thay đổi rất nhanh, có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.

Liên minh châu Âu (EU) đã cấm các hãng hàng không Nepal vào không phận của khối kể từ năm 2013 với lý do lo ngại về an toàn.

VnExpress (theo Reuters)