Giáo phái tình dục Nxivm: Bắt tín đồ phải đóng dấu sắt nung, thay nhau quan hệ với giáo chủ

giao phai Nxivm 1

Ngay cả một nữ diễn viên nổi tiếng cũng trở thành một tín đồ có 'chức vị' trong giáo phái tình dục này.

Mới đây, nữ diễn viên người Mỹ Allison Mack đã chính thức được thả tự do ở tổi 40 sau 2 năm thụ án vì thực hiện những hành vi phạm pháp để phục vụ trong giáo phái Nxivm - một giáo phái tình dục nổi tiếng và có sức ảnh hưởng ở xứ sở cờ hoa. Cụ thể, với vai trò là người có chức vị trong giáo phái, Allison Mack trực tiếp tham gia vào việc mời gọi và thao túng những người phụ nữ - chủ yếu là giàu có, thích nghệ thuật - trở thành thành viên của Nxivm. 

giao phai Nxivm 1
Allison Mack

Một khi đã tham gia vào giáo phái, những người phụ nữ này sẽ bị "tẩy não", đóng dấu sắt nung (như một dấu hiệu không thể xóa bỏ của giáo phái) hoặc xăm tên giáo chủ Keith Raniere và buộc phải thay nhau phục vụ tình dục cho hắn. Một nạn nhân từng lên tiếng tố Raniere quan hệ với cô khi cô mới 15 tuổi và mối quan hệ xác thịt này kéo dài đến 12 năm. Nạn nhân này gọi đó là "một hành trình đau đớn kéo dài". Những nạn nhân khác cũng chỉ trích y thậm tệ và quyết không tha thứ cho những gì mà y đã gây ra cho họ. 

giao phai Nxivm 1>

Được biết, trong phiên tòa xét xử Keith Raniere hồi tháng 6/2019, giáo chủ của Nxivm đã bị các công tố viên cáo buộc một loạt tội danh như âm mưu lừa đảo, buôn bán tình dục, sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em dưới dạng hình ảnh cùng các tội danh.

Tổng hình phạt của hắn là 120 năm sau khi cộng dồn hình phạt từ tất cả các tội danh. Tuy nhiên, Raniere lại không hề hối lỗi về những hành động sai trái mình đã làm. Sau khi nghe kết án, y vẫn khẳng định: "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi hoàn toàn vô tội". 

giao phai Nxivm 1
Raniere không hối hận vì những hành động đã làm

Về phía nữ diễn viên Allison Mack, cô hối hận khi từng nhục mạ nhiều thành viên nữ, bắt họ lao động cực nhọc, ép họ nhịn ăn, chụp ảnh khỏa thân rồi quan hệ tình dục với trưởng giáo phái... Trước tòa án, cô nghẹn ngào bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi đã đưa ra những quyết định mà cả cuộc đời này tôi sẽ hối hận. Tôi cảm thấy quá tội lỗi".

"Việc hỗ trợ cho các hoạt động của trưởng giáo phái Nxivm là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tôi xin lỗi những người mà tôi đã trực tiếp đưa vào giáo phái Nxivm. Tôi xin lỗi vì đã khiến họ trở thành nạn nhân của sự bạo hành cả về tinh thần và thể xác quá tàn khốc, tất cả bị dẫn dắt bởi một gã đàn ông lệch lạc. Từ những suy nghĩ và xúc cảm sâu sắc nhất trong tâm hồn và trái tim mình, tôi xin lỗi mọi người".

Vốn dĩ với tội danh của Mack thì cô sẽ phải nhận bản án từ 14 đến 18 năm tù thế nhưng nữ diễn viên đã được hưởng khoan hồng vì thái độ hối lỗi và hợp tác trong quá trình điều tra. 

Theo Techz