Quán cà phê sa thải nhân viên pha cocktail bằng máu

Nhiều người được khen ngợi vì đã “đổ máu, mồ hôi và nước mắt” vì công việc, nhưng một nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở Hokkaido đã bị sa thải vì đổ máu thật.

pha cocktail bang mau
Quán cà phê đã phải đóng cửa một ngày để thay thế ly uống nước. Ảnh: Pexel

Quán Mondaiji Con Cafe Daku (Problem Child Dark Cafe) tại Hokkaido, Nhật Bản ngày 2/4 thông báo đã sa thải một nhân viên nữ. Cô đã thêm máu chính mình vào ly cocktail, được cho là theo yêu cầu của khách hàng, Strait Times đưa tin.

Quản lý quán cà phê đã xin lỗi, viết trên Twitter rằng hành động của cô “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Mondaiji Con Cafe Daku khai trương vào tháng 3 tại khu giải trí Susukino của thành phố Sapporo. Mánh quảng cáo của quán cà phê là thuê các cô gái mà họ gọi là “không ổn định về tinh thần” và “có vấn đề” để làm nhân viên phục vụ với phong cách trang điểm goth tối màu.

Khách hàng phải trả 2.500 yen (gần 19 USD) mỗi giờ để uống tại đây. Quán cà phê cho biết đã đóng cửa một ngày để thay thế ly uống nước.

“Uống máu người khác là một hành động rất nguy hiểm”, bác sĩ Zento Kitao nói với trang tin Flash của Nhật Bản.

Bác sĩ Kitao cho biết nhân viên bị sa thải và khách hàng uống cocktail nên làm xét nghiệm máu.

“Các trường hợp nhiễm bệnh do uống máu của người khác rất hiếm gặp. Nhưng các bệnh chính có thể lây qua đường máu bao gồm HIV, viêm gan C, viêm gan B và giang mai. Người uống rất dễ nhiễm trùng nếu có vết thương trong khoang miệng”.

Vị bác sĩ nói thêm rằng ngay cả các nhân viên y tế cũng phải xử lý máu rất cẩn thận. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải đeo kính bảo vệ để tránh máu của bệnh nhân bắn vào mắt.

Theo Zing