Ngân hàng UBS chính thức mua lại Credit Suisse với giá 3,2 tỷ USD

UBS vừa đồng ý mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,2 tỷ USD), với sự hậu thuẫn của cơ quan quản lý Thụy Sĩ nhằm ngăn chặn sự lây lan đe dọa hệ thống ngân hàng toàn cầu.

"UBS tiếp quản Credit Suisse là một giải pháp nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình huống đặc biệt này", tuyên bố của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết.

Theo thỏa thuận, các cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận được 1 cổ phiếu UBS để đổi 22,48 cổ phiếu Credit Suisse mà họ đang nắm giữ.

ubs mua credit suisse
UBS đã đồng ý tiếp quản Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,2 tỷ USD) (Ảnh: AP).

"Thương vụ mua lại này thực sự rất hấp dẫn đối với các cổ đông UBS, nhưng chúng tôi xin nói rõ là, với những gì đang diễn ra ở Credit Suisse thì đây là một cuộc giải cứu khẩn cấp", Chủ tịch UBS Colm Kelleher nói và nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cấu trúc một giao dịch để bảo toàn giá trị còn lại trong doanh nghiệp đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá cho chúng tôi".

Theo UBS, ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 5.000 tỷ USD tài sản đầu tư.

Ông Kelleher cũng cam kết sẽ cố gắng hoàn tất thương vụ này thành công tốt đẹp. Khi được hỏi liệu UBS có rút lui khỏi thỏa thuận này hay không, Chủ tịch UBS cho rằng "không có lựa chọn nào khác trong việc này" và khẳng định thỏa thuận "hoàn toàn cần thiết đối với cấu trúc tài chính của Thụy Sĩ và nền tài chính toàn cầu".

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng cam kết cho vay đến 100 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 108 tỷ USD) để hỗ trợ việc tiếp quản. Chính phủ Thụy Sĩ cũng cam kết bù đắp khoản lỗ lên đến 9 tỷ franc Thụy Sĩ từ một số tài sản nhất định vượt quá mức định giá "nhằm giảm thiểu rủi ro cho UBS".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter nhấn mạnh: "Đây là một giải pháp thương mại chứ không phải một gói giải cứu".

Credit Suisse đã phải vật lộn với một loạt thua lỗ và bê bối. Trong hai tuần qua, nhà băng này đã bị ảnh hưởng khi các ngân hàng Mỹ quay cuồng với sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Phát biểu trong cuộc họp báo tối qua (19/3), Chủ tịch Credit Suisse Axel Lehmann cho biết sự bất ổn tài chính do sự sụp đổ của một số ngân hàng ở Mỹ đã tác động không đúng lúc đến ngân hàng này.

Quy mô và tác động tiềm tàng của Credit Suisse đối với nền kinh tế toàn cầu lớn hơn nhiều so với các ngân hàng ở Mỹ. Vì vậy, các nhà quản lý Thụy Sĩ buộc phải tìm cách sáp nhập hai tổ chức tài chính lớn nhất nước này lại.

Theo CNBC, bảng cân đối kế toán của Credit Suisse tính đến cuối năm 2022 là 530 tỷ franc Thụy Sĩ, gấp đôi quy mô trước khi sụp đổ của Lehman Brothers. Credit Suisse cũng được kết nối trên toàn cầu nhiều hơn, với nhiều chi nhánh hơn.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, UBS ban đầu đề nghị mua lại Credit Suisse với giá khoảng 1 tỷ USD, song Credit Suisse đã từ chối đề nghị này vì cho rằng mức giá quá thấp, sẽ làm tổn hại đến quyền lợi của cổ đông và nhân viên.

Credit Suisse đã mất khoảng 38% tiền gửi trong quý IV/2022. Năm ngoái, ngân hàng này đã lỗ ròng 7,3 tỷ franc Thụy Sĩ và dự kiến sẽ lỗ một khoản "đáng kể" trong năm nay.

Dân Trí (theo CNBC)