Việc Rishi Sunak, trở thành Thủ tướng Anh thêm một lần nữa khẳng định rằng người Ấn Độ là cộng đồng nhập cư thành công nhất trên thế giới.
Ở Mỹ người ta có tổng kết rằng, những người di cư từ Ấn Độ là nhóm di cư thành công nhất, họ không những là những người kinh doanh thành công nhất, giàu có nhất, có học thức nhất, là những nhà giáo dục, nhà khoa học rất xuất sắc, mà giờ đây họ còn đang trở nên có ảnh hưởng và dẫn đầu trong lĩnh vực chính trị và quản lý nhà nước.
Tiếp theo Phó Tổng thống Kamala Harris, có 50 người gốc Ấn được bổ nhiệm vào các chức vụ khác nhau trong chính quyền Biden, chưa kể thống đốc 2 bang Louisiana và Nam Caroline, Đại sứ Hoa Kỳ tại Sri Lanka và Maldives, Phó Thị trưởng Thành phố Jersey, New Jersey, nhiều thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ các bang, thị trưởng các thành phố (người gốc Ấn cũng đã từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc, Thống đốc Nam Carolina, Chủ tịch Hạ viện Maine, thống đốc bang Louisiana, thị trưởng Teaneck - New Jersey, thị trưởng Laurel Hollow - New York, thị trưởng Hoboken - New Jersey thị trưởng Yuba - California).
Theo thống kê, cộng đồng người Ấn ở Mỹ kiếm được nhiều tiền hơn tất cả các nhóm sắc tộc khác, bao gồm cả người Mỹ da trắng. Năm 2019, thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình: Ấn Độ đứng đầu - 133.130$, các dân tộc Châu Á khác đứng thứ 2 - 97.600$, tiếp theo là hộ gia đình da trắng 86.400$, các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha là 60.050$, dân gốc Phi chỉ có 53.800$ (trung bình của Mỹ là 88.000 USD)
Trong lĩnh vực kinh doanh, người Mỹ gốc Ấn giữ vị trí Chủ tịch, CEO, COO của rất nhiều hãng công nghệ, các hãng hàng không, các ngân hàng, các hãng bảo hiểm lớn, trong đó có thể kể đến:
- Satya Nadella, CEO Microsoft,
- Sundar Pichaim CEO Google (Alphabet),
- Nikesh Arora, cựu CEO Google
- Parag Agrawal, CEO Twitter,
- Arvind Krishna, CEO IBM,
- Rajiv Gupta, cựu CEO Hewlett-Packard,
- Vivek Ranadivém cựu CEO TIBCO Software,
- Shantanu Narayen, CEO Adobe Systems
- Arun Sarin, cựu chủ tịch Vodafone
- Pradeep Sindhu, đồng sáng lập và CTO Juniper Networks
- Rajeev Suri, CEO Nokia
- Ajay Banga, chủ tịch kiêm CEO MasterCard
- Jay Vijayan, cựu CEO Tesla
- Lakshmi Narayanan, phó chủ tịch, CEO Cognizant
- Rono Dutta, cựu chủ tịch United Airlines
- Rakesh Gangwal, cựu chủ tịch CEO US Airways
- Victor Menezes, CEO Citibank
- Vikram Pandit, cựu CEO của Citigroup
- Anshu Jain, cựu CEO Deutsche Bank
- Bobby Mehta, cựu Phó Chủ tịch, CEO HSBC Bắc Mỹ
- Rajat Gupta, cựu CEO McKinsey & Company
- Ajit Jain, cựu chủ tịch Berkshire Hathaway
- Indra Nooyi, cựu chủ tịch kiêm CEO PepsiCo
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục người Mỹ gốc Ấn cũng rất thành công với 5 giải Nobel về Vật lý, Hoá học, Y học và Kinh tế, họ từng giữ và đang giữ các vị trí Chủ tịch, Hiệu trưởng các trường: Đại học Harvard, Harvard Business School, Đại học Louisville, đại học Tufts, UCLA Henry Samueli, The King's College (New York), Đại học Texas, Đại học Houston, Đại học California, Đại học Virginia, Đại học Tây Georgia, Cao đẳng Manhattanville, Đại học Massachusetts Amherst, Đại học Carnegie Mellon, Đại học tại Buffalo, Đại học Kỹ thuật UC Berkeley, Học viện Công nghệ Oregon.
Không chỉ thành công ở Mỹ và Anh, người gốc Ấn Độ còn thành công ở Ireland (1 cựu Thủ tướng), Bồ Đào Nha (Thủ tướng đương nhiệm, 1 cựu Thủ tướng và 2 Bộ trưởng), New Zealand (Toàn quyền), Canada (cựu Thủ hiến, Thủ tướng, 1 Bộ trưởng và 1 cựu Bộ trưởng), Singapore (Tổng thống đương nhiệm, 2 cựu Tổng thống, 1 Phó Thủ tướng, 7 Bộ trưởng, 1 cựu Bộ trưởng), Malaysia (1 cựu Thủ tướng, 2 cựu Chủ tịch Quốc hội, 1 cựu Chủ tịch Thượng viện), Guyanna (3 cựu Tổng thống, 2 cựu Thủ tướng), Fuji (1 cựu Thủ tướng và 2 cựu Bộ trưởng).
Câu chuyện thành công của những người nhập cư gốc Ấn Độ ở Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Singapore, Malaysia, Guyana, thật là đáng kinh ngạc. Thế nhưng có một nghịch lý là hiện tại Ấn Độ vẫn đang là quốc gia nằm ở top giữa của nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, GDP đầu người của Ấn Độ chưa bằng 60% Việt Nam (2022, Ấn Độ 2.466$, Việt Nam 4.163$; Việt Nam đã chuyển sang nhóm thu nhập trung bình cao).
Thật là khó lý giải cho trường hợp Ấn Độ này.
Theo Vietnam Business Insider