Bộ Nội vụ cho biết 10 chiếc thuyền chở người di cư đã đến nơi vào thứ Tư, ngày 23/9/2026. Tổng cộng 781 người di cư đã đến trên 10 chiếc thuyền nhỏ. Đây là con số cao nhất ghi nhận trong một ngày tính đến thời điểm hiện tại của năm nay.
Tính từ đầu năm đến nay, đã có 18.565 người vượt eo biển Manche, thấp hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái – thời điểm ghi nhận 32.188 người vượt biển bằng thuyền nhỏ. Chính phủ Anh tuyên bố rằng "những tiến bộ đạt được trong năm nay trong việc giải quyết vấn đề thuyền nhỏ là điều không thể phủ nhận", nhưng họ cần phải "nỗ lực mạnh mẽ và quyết liệt hơn để xóa bỏ hoạt động buôn người".
Giới chức Pháp cho biết một người đàn ông đã tử vong do đột quỵ trong lúc mọi người đang cố gắng lên thuyền tại một bãi biển ở phía nam Boulogne-sur-Mer.
Số liệu ghi nhận vào thứ Tư bao gồm một chiếc xuồng chở 51 người khởi hành từ Normandy vào sáng thứ Hai – một địa điểm nằm xa hơn về phía tây so với nơi các thuyền nhỏ thường xuất phát – và đã lênh đênh trên biển hơn 33 giờ đồng hồ. Khoảng 150 người đã vượt biển từ Pháp trên ba chiếc thuyền nhỏ trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba.
Đợt di chuyển này diễn ra sau chuỗi năm ngày không ghi nhận bất kỳ vụ vượt biển nào. Số liệu của ngày thứ Tư là mức cao nhất trong ngày kể từ khi có 803 người đến Anh vào ngày 20/12/2025.
Mức cao nhất trong một ngày những năm gần đây được ghi nhận vào ngày 3/9/2022, với 1.305 người di cư thực hiện hành trình vượt biển. Các vụ vượt biển thường diễn ra phổ biến hơn khi thời tiết ấm áp và điều kiện biển êm ả. Số lượng người vượt biển hàng tháng thường đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.
Eo biển Manche là một trong những tuyến đường hàng hải nguy hiểm và nhộn nhịp nhất thế giới. Trước đó, bà Lucy Powell - Phó lãnh đạo Công đảng - cho biết chính phủ đã "giảm đáng kể" số lượng người di cư thuyền nhỏ sau khi thực hiện "một khối lượng công việc khổng lồ".
"Nếu có một công tắc mà chúng tôi có thể gạt ngay vào ngày mai để ngăn chặn toàn bộ các chuyến thuyền nhỏ, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó," bà chia sẻ với đài BBC Radio Kent. Bà cho biết thêm rằng chính phủ đang triển khai các biện pháp nhằm giảm số lượng người đến bằng thuyền nhỏ, bao gồm việc bổ sung nguồn lực và ban hành các quy định pháp luật mới.
"Tôi hiểu rằng mọi người muốn quá trình này diễn ra nhanh hơn," bà Powell chia sẻ với đài BBC. "Chúng tôi đang thực hiện các bước đi cần thiết và chúng đang phát huy hiệu quả."
Ông Chris Philp, Bộ trưởng Nội vụ thuộc đảng Bảo thủ, phát biểu: "Cam kết của ông Keir Starmer về việc 'đập tan các băng nhóm' ngay từ đầu đã là một trò hề, còn ông Burnham – người ủng hộ chính sách mở cửa biên giới – thì chẳng hề rút ra được bài học nào từ người tiền nhiệm của mình. "Cách duy nhất để ngăn chặn các chuyến vượt biên là trục xuất ngay lập tức tất cả những người nhập cư bất hợp pháp khi họ vừa đến nơi, và chỉ có Đảng Bảo thủ mới có kế hoạch thực hiện điều đó."
Ông Max Wilkinson, người phát ngôn về các vấn đề nội vụ của Đảng Dân chủ Tự do, cho rằng chính phủ cần "giải quyết tận gốc vấn đề bằng cách tham gia hiệp ước mang tính bước ngoặt của EU về di cư và tị nạn". Ông cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, những kẻ buôn người sẽ "tiếp tục tìm cách lách luật, tính mạng con người sẽ bị đe dọa và tiền thuế của người dân sẽ bị lãng phí".
Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK, tuyên bố đảng của ông sẽ "huy động Hải quân Hoàng gia để ngăn chặn các con tàu vượt biên".
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood đã chỉ đạo các quan chức tiến hành rà soát sau khi hai chiếc thuyền chở người di cư cập bến gần Folkestone mà không bị phát hiện trong vòng hai ngày liên tiếp. Thông thường, những người đi trên các con thuyền nhỏ sẽ được lực lượng biên phòng hoặc tàu cứu hộ đưa vào bờ, và việc tự ý cập bến là trường hợp hiếm gặp.
Bà Mahmood cho rằng việc các thuyền này tự cập bến trực tiếp trên bãi biển là điều "không thể chấp nhận được". Vụ cập bến hôm thứ Hai là trường hợp đầu tiên xảy ra trong hơn một năm qua, và mới chỉ có bốn vụ việc như vậy được ghi nhận kể từ khi Bộ Nội vụ bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2023.

Viethome (theo BBC)
