Tàu chở 240 người bốc cháy trên biển, ít nhất 14 người thiệt mạng

tau cho 240 nguoi 1
Các lực lượng cứu hộ cứu nạn ra sức dập tắt đám cháy (Nguồn: APA.AZ)

Ngày 24/10, theo thông tin từ Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ cháy tàu trên biển đã lên tới con số 14.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi tàu KM Express Cantika 77 chở 240 người bao gồm 230 hành khách và 10 thành viên thủy thủ đoàn, đang di chuyển từ Kupang ở tỉnh Đông Nusa Tenggara đến Kalabahi thì bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 226 người, xác nhận ít nhất 14 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

tau cho 240 nguoi 1
Đội cứu hộ đang kéo các nạn nhân lên tàu. Ảnh - EPA

Người đứng đầu Văn phòng Cứu hộ và tìm kiếm tỉnh Đông Nusa Tenggara, ông Putu Sudayana, cho hay lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và sơ tán những người có mặt trên tàu Shantika Lestari ngay sau khi lửa bùng phát. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán gặp khó khăn do sóng biển mạnh.

Một số người bị thương, sang chấn tâm lý đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Các nạn nhân tử vong được đưa về một bệnh viện của cảnh sát để nhận diện.

tau cho 240 nguoi 1
Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia khiêng một nạn nhân bị tai nạn trên tàu biển bốc cháy ở Kupang, tỉnh Đông Nusa Tenggara ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Tai nạn về phà và thuyền thường xảy ra ở Indonesia do đất nước này có hơn 17.000 hòn đảo, thường sử dụng phà để vận chuyển và mức độ an toàn không cao.

Năm 2018 cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc phà chở quá tải, với khoảng 200 người trên tàu, đã chìm trong một hồ miệng núi lửa sâu ở tỉnh Bắc Sumatra, khiến 167 người thiệt mạng.

Một trong những thảm họa tồi tệ nhất tại Indonesia là một con tàu chở khách quá tải đã bị chìm vào tháng 2/1999 với 332 người trên tàu. Chỉ có 20 người sống sót./.

Theo Tuổi Trẻ