Bị chồng ch.ôn s.ống, người phụ nữ tự thoát nhờ mộ cạn

Một phụ nữ ở bang Washington trốn thoát thành công sau khi bị chồng trói, đ.âm và c.hôn sống.

Cảnh sát hạt Thurston, bang Washington, Mỹ, hồi đầu tuần phát hiện một người phụ nữ hoảng loạn trốn sau nhà kho lúc 1h sáng, hét rằng chồng đang cố gắng giết mình, NBC News đưa tin ngày 21/10.

mo can
Nạn nhân và hung thủ

Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân bị trói băng keo quanh cổ và mắt cá chân, đồng thời có nhiều vết bầm tím ở tay chân và vùng đầu, trong khi quần áo và tóc dính đầy đất.

Nghi phạm Chae Kyong An, 53 tuổi, bị bắt vào ngày 17/10, không được cho phép bảo lãnh tại ngoại. Hồ sơ tòa án cho biết Kyong An đã tấn công vợ khi hai người đang thảo luận về chuyện ly hôn và phân chia tài sản.

Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng Kyong An đã chuốc thuốc và trói cô bằng băng keo rồi ném vào chiếc xe van của gia đình. Cô tìm cách gọi 911 và gửi thông báo khẩn cho những người liên hệ thân thiết bằng đồng hồ đeo tay thông minh, nhưng không thể nói được vì miệng bị dán băng keo.

Kyong An sau đó dùng búa đập vỡ chiếc đồng hồ và chở cô đến một khu vực nhiều cây cối ở địa phương. Nghi phạm đào hố, đ.âm nhiều nhát vào ngực vợ, kéo nạn nhân xuống hố, dùng cây che lại và phủ đất lên.

Cô nói với cảnh sát rằng mình bị chôn trong vài giờ, liên tục vùng vẫy để đất không tràn lên mặt, tạo khoảng trống để thở. Nạn nhân sau đó gỡ được băng keo khỏi tay, thoát ra ngoài và chạy gần 30 phút trước khi tìm thấy một nhà dân, nhờ liên lạc với 911.

Cô cho hay mình từng bị chồng d.ọa giết trước đó. Kyong An nói anh ta “thà gi.ết c.hết vợ còn hơn đưa tiền hưu cho vợ,” theo hồ sơ tòa án.

Sau đó, điều tra viên tìm được cái hố mà cô mô tả, theo báo cáo của cảnh sát. “Cái hố đó dường như mới đào. Bên ngoài cái hố có miếng băng keo,” báo cáo cho hay.

Nghi phạm Kyong An đang đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm cố ý gi.ết người, bắt c.óc và hành hung.

VnExpress (Theo Guardian, NBC News)