Thanh niên đốt trường vì vợ sắp cưới thi trượt

Tổng công tố Ai Cập cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi đốt ngôi trường nơi vị hôn thê đang theo học khi sợ cô sẽ phải hoãn đám cưới để học lại.

Thanh niên này đã đốt phòng điều khiển của trường sau khi biết được vị hôn thê đang theo học ở đó không vượt qua được kỳ thi năm nay. Nghi phạm nói rằng anh sợ đám cưới sẽ bị hoãn nếu hôn thê phải học lại một năm, theo National News.

Tổng công tố Ai Cập cho biết anh này bị bắt ở tỉnh Menoufia, phía bắc thủ đô Cairo. Cảnh sát nói rằng không có thương vong tại hiện trường. Người này sẽ bị giam giữ cho đến khi vụ việc được chuyển đến một tòa án liên quan.

dot truong hoc vi so thi truoc

Dù đám cháy nhanh chóng được dập tắt, nó đã gây ra thiệt hại đáng kể lên văn phòng hiệu trưởng và phòng quản lý. Một số hồ sơ của sinh viên cũng bị thiêu rụi.

Sau khi đốt phòng điều khiển, thanh niên nói trên đã rời hiện trường và trốn về quê. Nhưng các nhân chứng đã báo cáo nhìn thấy anh ta ở trường học, và mô tả lại chi tiết ngoại hình và nơi sinh sống của người này.

Trên mạng xã hội, nhiều người không tin động cơ của thanh niên này chỉ là để đám cưới diễn ra đúng kế hoạch.

Bài liên quan: Cháy nhà thờ ở Ai Cập, 41 người thiệt mạng

Hơn 40 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 14/8 tại nhà thờ Cơ đốc giáo Coptic ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Nhà chức trách cho biết vụ cháy xảy ra tại nhà thờ Abu Sifine ở phía tây bắc thủ đô Cairo, song không rõ lý do. Thông tin trên Facebook cá nhân, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết đã huy động mọi cơ quan của nhà nước để đảm bảo có thể thực hiện tất cả biện pháp cần thiết.

Cơ quan cứu hỏa sau đó cho biết ngọn lửa đã được kiểm soát, AFP đưa tin. Trong một tuyên bố, nhà thờ báo cáo "41 người chết và 14 người bị thương", viện dẫn nguồn từ Bộ Y tế nước này.

chay nha tho ai cap
Người dân và cảnh sát tập trung gần hiện trường vụ hỏa hoạn hôm 14/8. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Reuters dẫn nguồn tin cho biết một đám cháy đã bùng phát khi 5.000 người tụ tập tại nhà thờ này. Ngọn lửa đã chặn một lối vào nhà thờ, khiến nhiều người dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Hầu hết người thiệt mạng là trẻ em.

Văn phòng công tố cho biết đã mở một cuộc điều tra và cử một đội đến hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ cháy.

Chính thống giáo Copt là cộng đồng Cơ đốc giáo lớn nhất ở Trung Đông, chiếm ít nhất 10 triệu trong số 103 triệu dân của Ai Cập.

Nhóm thiểu số này đã phải hứng chịu các cuộc tấn công, và họ cũng bức xúc về sự phân biệt đối xử ở Ai Cập, nơi đa số là người Hồi giáo. Cộng đồng này cảm thấy họ đã bị gạt ra khỏi các vị trí quan trọng của nhà nước.

Ông Sisi hôm 14/8 cho biết đã "gửi lời chia buồn qua điện thoại" với Giáo hoàng Coptic Tawadros II, người đứng đầu cộng đồng Cơ đốc giáo của Ai Cập kể từ năm 2012.

Ai Cập, với cơ sở hạ tầng thường đổ nát, đã hứng chịu một số vụ hỏa hoạn chết người trong những năm gần đây.

Vào tháng 3/2021, ít nhất 20 người chết trong vụ cháy nhà máy dệt ở ngoại ô Cairo. Trước đó, vào năm 2020, hai vụ cháy bệnh viện đã cướp đi sinh mạng của 14 bệnh nhân Covid-19.

Theo Zing