Cháy rừng ở châu Âu, hơn 200 người chết, 15k người sơ tán, nhiệt độ 59C

Nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Pháp, Anh... đang trải qua nắng nóng thiêu đốt. Một nghị sĩ của Pháp cho biết nhiệt độ trên mặt đất ở Tây Ban Nha lên tới 59C và tại miền nam Pháp là 48C.

chay rung o chau au 1
Đám cháy tại rừng thông Bordeaux, Pháp. Ảnh: AP

"Đây không còn là mùa hè. Nó giống như địa ngục và sẽ sớm đặt dấu chấm hết cho sự sống của con người, nếu chúng ta tiếp tục không hành động vì khí hậu", nữ nghị sĩ Melanie Vogel thuộc Đảng Xanh (Pháp) bình luận trên Twitter vào ngày 16-7.

Hàng trăm người chết

Tại Tây Ban Nha, gần một nửa khu vực rừng cây của dãy núi Sierra de la Culebra nằm ở tây bắc nước này đã bị thiêu rụi, khiến cháy rừng tại đây trở thành đám cháy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Tây Ban Nha.

Gần Costa del Sol, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền nam Tây Ban Nha, hàng ngàn người đã phải sơ tán do cháy rừng lan rộng ở dãy núi Sierra de Mijas.

Số liệu của Viện Y tế Carlos III cho thấy nhiệt độ cao trong ba ngày đầu tiên của đợt nắng nóng mới nhất ở Tây Ban Nha, chính thức bắt đầu hôm 10-7, đã khiến 84 người thiệt mạng. Còn Bộ Y tế Bồ Đào Nha ghi nhận 238 trường hợp tử vong do nắng nóng ở nước này từ ngày 7 tới 13-7.

Tính đến sáng 16-7, hơn 12.200 người đã được sơ tán khỏi vùng Gironde của Pháp khi hơn 1.000 lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt các đám cháy. Trong khi đó, hơn 3.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ do cháy rừng lớn gần Mijas, một thị trấn ở tỉnh Malaga của Tây Ban Nha.

chay rung o chau au 1
Nguồn: NASA - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Theo truyền thông địa phương, 3 đám cháy lớn vẫn còn hoạt động và khu vực rộng hơn 5.000ha đã bị thiêu rụi. Hôm 16-7, Cơ quan khí tượng Pháp đã phát cảnh báo nóng mức cam cho 38 tỉnh.

Với Vương quốc Anh, các quan chức chính phủ cảnh báo cần chuẩn bị đối phó với những ngày nóng nhất trong lịch sử Anh vào ngày 18 và 19-7 với nhiệt độ dự báo đạt mức kỷ lục 40oC.

Cơ quan khí tượng Anh lần đầu tiên đã phát cảnh báo đỏ về nắng nóng, có nghĩa là không chỉ những người dễ bị tổn thương mà cả những người khỏe mạnh cũng có thể dễ bị bệnh và thiệt mạng.

Theo Hãng tin AFP, đây là đợt sóng nhiệt thứ hai tấn công các khu vực ở tây nam châu Âu trong nhiều tuần qua. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân và dự đoán các đợt thời tiết khắc nghiệt tương tự sẽ diễn ra thường xuyên, dữ dội hơn.

chay rung o chau au 1
Xe cứu hỏa tại một khu rừng gần bờ biển ở Pháp. Ảnh: AP

Học cách thích nghi

Theo Đài Deutsche Welle, nhiều người ở châu Âu vẫn còn không nhận thức được những rủi ro mà nhiệt độ cao gây ra cho sức khỏe.

Do đó, các cơ quan y tế như Cơ quan dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) đã kêu gọi công chúng thay đổi thói quen, tránh ánh nắng mặt trời trong khung giờ từ 11h - 15h và học cách phát hiện các dấu hiệu ban đầu của tình trạng say nắng.

Tại Tây Ban Nha, nơi nhiệt độ đã tăng vọt trên 40oC, các cơ quan y tế đã cảnh báo về những rủi ro sức khỏe do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, đồng thời khuyến cáo mọi người nên ở trong những không gian có bóng râm hoặc máy điều hòa nhiệt độ và uống nhiều nước.

chay rung o chau au 1
Lính cứu hỏa Pháp vật lộn với những ngọn lửa. Ảnh: AP

Trong khi đó, người sử dụng lao động ở châu Âu sẽ phải thay đổi thái độ của họ đối với vấn đề làm việc ngoài trời hoặc trong các không gian thông gió kém.

Các công đoàn của Đức đã đề xuất vào những ngày đặc biệt nóng, người lao động nên được nghỉ trưa ở những nơi có mái che do chủ thuê cung cấp.

"Các chủ thuê phải bảo vệ người lao động của họ và sau đó chính quyền cũng phải đảm bảo rằng người lao động được bảo vệ dù đó là giấc ngủ trưa, giờ làm việc linh hoạt hay vấn đề nghỉ giải lao thường xuyên hơn", bà Sari Kovats, giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Trường Vệ sinh và y học nhiệt đới London (Anh), bình luận.

Thông thường mùa hè là khoảng thời gian tương đối ít áp lực đối với các dịch vụ y tế châu Âu, nhưng với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn, các hệ thống y tế cũng cần chuẩn bị đối đầu với tình trạng gia tăng bệnh nhân do sóng nhiệt.

chay rung o chau au 1
Hàng chục nghìn ha rừng đã bị thiêu rụi bởi các đám cháy. Ảnh: AP

chay rung o chau au 1
Máy bay chữa cháy hoạt động tại châu Âu. Ảnh: AP

Các nghiên cứu phát hiện các đợt sóng nhiệt làm tăng ít nhất 10% số người được đưa vào phòng cấp cứu khi nhiều người gặp triệu chứng mất nước, say nắng và buồn nôn.

Những người trên 65 tuổi có nguy cơ đặc biệt cao, và điều này có nghĩa phần lớn dân số già của châu Âu rất dễ bị tổn thương.

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu công bố năm ngoái, với xu hướng hiện tại và nếu không có khả năng thích ứng thêm, số người chết hàng năm liên quan đến nắng nóng khắc nghiệt tại Liên minh châu Âu có thể tăng từ mức khoảng 2.700 người/năm lên 30.000 - 50.000 người vào năm 2050.

Theo Vietnamnet