Thiệt mạng giữa Thung lũng Chết vì hết xăng

David Kelleher, cựu đại úy thủy quân lục chiến Mỹ, thiệt mạng sau khi xe hết xăng và phải xuống đi bộ tại vườn quốc gia Thung lũng Chết, California.

Cơ quan quản lý vườn quốc gia Thung lũng Chết hôm 16/6 cho biết Kelleher, 67 tuổi, đã rời ôtô để đi bộ dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Thi thể ông được phát hiện hôm 14/6, cách chiếc xe khoảng 4 km, khi Thung lũng Chết ghi nhận mức nhiệt hơn 50 độ C.

Chiếc ôtô của Kelleher bị bỏ lại gần Zabriskie Point, điểm ngắm bình minh và hoàng hôn nổi tiếng ở vườn quốc gia, bên trong xe có một mảnh giấy cùng dòng chữ "Hết xăng".

Kelleher được cho là đã bỏ xe, đi bộ về hướng khu dân cư Furnace Creek để tìm người giúp, trước khi ngã gục chỉ cách xa lộ 190 khoảng 10 mét, khuất sau một lùm cây lớn.

Một nhân viên tuần tra ở vườn quốc gia cho hay đã dừng xe của Kelleher vào ngày 30/5 để ghi vé phạt vì hành vi lái xe rời khỏi đường chính. Cựu binh này khi đó nói rằng xe của ông sắp hết xăng.

het xang o thung lung chet
Dãy núi Panamint, vườn quốc gia Thung lũng Chết, California, nhìn từ Quốc lộ 190, ngày 11/7/2021. Ảnh: Washington Post.

Giá xăng tăng cao khiến tình cảnh hết xăng giữa đường diễn ra ngày càng phổ biến ở Mỹ, khiến các tài xế thường "đánh cược" với mức nhiên liệu còn lại trong bình. Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho hay đã nhận được hơn 50.000 cuộc gọi báo hết xăng hồi tháng 4, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 200.000 tài xế đã mắc kẹt trong tình huống tương tự từ đầu năm tới nay.

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh "siêu hạn hán" kéo dài khiến hàng chục bang ở Mỹ cảnh báo nhiệt độ cực đoan. Vườn quốc gia Thung lũng Chết ở bang California, tây nam nước Mỹ, là một trong những nơi nóng nhất thế giới. Cuối tuần trước, khu vực này ghi nhận nhiệt độ trung bình trong ngày 48 độ C.

Kelleher là trường hợp tử vong thứ hai được báo cáo tại Thung lũng Chết, trong khi cơ quan quản lý vẫn tìm kiếm một người đàn ông khác mất tích từ ngày 23/5. Cơ quan quản lý Công viên Quốc gia Mỹ cảnh báo du khách tránh đi bộ đường dài sau 10 giờ sáng để tránh nguy hiểm do thời tiết nắng nóng.

VnExpress (Theo Washington Post, NY Post)