Trụ trì lừa hơn 67 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

tru tri lua dao 1
Bị can Phạm Văn Cung khi còn đi tu (trái) và khi ở đời thường

Một nữ nạn nhân kể, lúc vay tiền thì cựu trụ trì cam kết "cho nhà chua vay tiền, sao mất được mà sợ", nhưng khi bị đòi đã lảng tránh, không nghe điện thoại.

Ông Phạm Văn Cung (SN 1982, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có pháp danh Thích Phước Ngọc, là cựu trụ trì chùa Phước Quang, tỉnh Vĩnh Long bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo nhiều người hàng chục tỷ đồng.

Theo báo giới, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp xét xử Phạm Văn Cung cùng Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từng nổ là "mật vụ", dựng chuyện bị bắt cóc

Cung bị cáo buộc lừa một số nạn nhân tại TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Hưng Yên số tiền hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, một nữ ca sĩ có tên tuổi bị chiếm đoạt 13 tỷ đồng, 3 nạn nhân còn lại mỗi người bị chiếm đoạt từ 11 - 26 tỷ đồng.

Trong các chiêu thức để lừa đảo của Cung, có việc hắn dựng chuyện bị bắt cóc. Tuổi trẻ thuật lại, năm 2015, Phạm Văn Cung thuê công nhân bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho phật tử rằng Cung bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về Việt Nam. Từ đó, một nữ doanh nhân ngụ TP.HCM bị Cung lừa hơn 18,5 tỉ đồng.

2 năm sau, Cung lại dựng chuyện mình và các trẻ mồ côi tại trung tâm cô nhi viện bị bắt cóc nhốt trên xe tải đòi tiền chuộc. Cung giao cho Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - đang bị công an truy nã) soạn tin nhắn, dựng hiện trường giả vụ bắt cóc gửi cho một nữ phật tử ở TP Hà Nội. Cung lừa được của người này hơn 26 tỷ đồng.

Nữ nạn nhân H.T.Y. (57 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên) bị Cung chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Khi quen bà Y. trong thời gian ở nước ngoài, Cung đã tự nhận là "đặc phái viên Quốc tế của Ủy ban Tuyên dương khen thưởng Phật giáo" của nước ngoài.

Đối tượng Cung còn "nổ" mình là "mật vụ, tình báo của Chính phủ thường đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm", tung tin mình quen biết nhiều quan chức cấp cao.

VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ án được bị can Cung và đồng phạm thực hiện từ năm 2015 đến 2020 ở nhiều địa bàn khác nhau.

tru tri lua dao 1
Ông Phạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang.

Cung từng nói "cho nhà chùa vay tiền sao mất được"

Nạn nhân B.T.N. (trú Hà Nội) kể trên báo Dân Việt, bà quen ông Cung vào lễ Phật Đản năm 2017 và cuối năm đó Cung hỏi vay tiền bà với lý do đang nợ tiền xây dựng chùa Phước Quang và cô nhi viện Suối nguồn tình thương. Bà chuyển nhiều lần cho Cung, với tổng 22 tỷ đồng.

Nhà sư khi đó hứa chỉ vay tạm rồi trong 6 tháng sẽ trả đủ cho bà N., đồng thời mạnh miệng tuyên bố "phải xây chùa quy mô tầm cỡ khu vực".

"Ông Cung còn nói cho ai vay tiền thì sợ mất chứ cho nhà chùa vay sao mất được mà sợ. Ông Cung còn hứa sẽ đưa tôi gặp gỡ nhiều doanh nhân thành đạt để mai mốt làm ăn thuận lợi. Tin lời ông Cung nên tôi đi vay mượn ở ngoài và bán cả tài sản để có tiền cho ông ta vay.

Tuy nhiên, khi tôi lâm vào cảnh nợ nần và gặp ông Cung để đòi lại tiền nhưng ông ta chỉ hứa hẹn rồi dần dần lảng tránh, không gặp mặt cũng không nghe điện thoại nữa. Hiện tại tôi vẫn đang phải trả lãi cho khoản tiền đi vay ngoài", bà N. kể hồi tháng 9/2020.

Một nạn nhân khác là ông N.N.T.S. (thường trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM) kể với nguồn trên, vào năm 2012, Cung hỏi vay ông 3 tỷ đồng để trả nợ tiền xây dựng và tiền nuôi trẻ mồ côi. Ông S. thậm chí đã cầm sổ đỏ, được 1,5 tỷ đồng chuyển cho Cung. Đối tượng này sau đó còn viện đủ lý do và vay được của ông S hai lần, tổng 3 tỷ đồng nữa.

Tới hạn trả tiền, ông S. đi tìm thì nhà sư tắt máy, biệt tăm. Cung chỉ chuyển trả lại ông 53 triệu đồng, chia làm 2 lần.

Còn bà T.T.A.H. (Việt kiều Đức) nói, sau khi Cung khóc lóc than khóc nói cần tiền lo cho mấy đứa trẻ, bà đã vay hàng tỷ đồng cho hắn mượn. Thậm chí, bà còn cầm cố cả cửa hàng kinh doanh ở Đức, bán nữ trang của mình để lấy tiền gửi cho Cung. Sau này, trong tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, bà đồng ý tặng 1 tỷ đồng cho Cô nhi viện, đòi lại 6 tỷ đồng, nhưng Cung không chịu trả.

tru tri lua dao 1
Bị can Phạm Văn Cung bị bắt vào tháng 11/2020.

Cung được cho hoàn tục từ 2020 sau khi bị tố cáo

Phạm Văn Cung bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 11/2020 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 9/2020, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đã cho hoàn tục với Đại đức Thích Phước Ngọc (trụ trì chùa Phước Quang, kiêm giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương, ở Tam Bình, Vĩnh Long) vì bị tố lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người.

Cơ quan này nhận được nhiều đơn tố giác ông Phạm Văn Cung - tức Đại đức Thích Phước Ngọc. Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi đó nêu, ông Cung đã ép buộc và lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn, có kèm các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Văn Cung.

Cùng với việc cho hoàn tục trở về gia thất, đơn vị đã thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Trí thức trực tuyến tổng hợp