Đang xinh đẹp, mắt cựu Á hậu bỗng trợn trắng không nhắm được

tham hoa tham my 4

Hậu quả để lại quá đỗi khủng khiếp khiến cựu Á hậu rơi vào tình cảnh bi kịch, khi biết lý do vì sao chắc chắn nhiều chị em phụ nữ sẽ phải cảnh giác cao độ khi làm việc này.

Câu chuyện được chia sẻ bởi Yulia Tarasevich (Nga), 43 tuổi, là thí sinh từng giành giải Á hậu trong cuộc thi Mrs Russia-International hai năm trước khiến dân tình khắp nơi được phen khiếp vía.

Trên Kênh 1 truyền hình Nga, cựu Á hậu khổ sở cho biết: "Tôi có những vết sẹo hình thành ở má, xé toạc hết mô da của tôi. Mắt tôi không thể nhắm lại. Tôi cũng không thể cười vì môi trên gần như không thể động đậy được. Một phần trên khuôn mặt của tôi không hoạt động chút nào". Kèm với đó là hình ảnh mắt trợn trừng toàn lòng trắng cực kì kinh dị mỗi khi người đẹp cố gắng nhắm đôi mắt của mình lại.

tham hoa tham my 4
Hình ảnh đáng sợ của cựu Á hậu mỗi khi cố nhắm mắt lại, về bản chất, cô không thể nào nhắm mắt lại được nữa

Điều khiến ai cũng "giật nảy mình" đó chính là căn nguyên của "cơn ác mộng" mà cựu Á hậu đang phải trải qua - lại chính là thứ mà chị em phụ nữ ngày nay đều rất thích thú, thậm chí gom góp tiền bạc để được thực hiện. Cụ thể, Yulia Tarasevich cho hay, sau khi giành được ngôi vị Á hậu, cô đã ngay lập tức đến một bệnh viện hàng đầu để phẫu thuật căng da mặt, tạo hình mí mắt và giảm mỡ ở má.

Trong quá trình phẫu thuật diễn ra ở Krasnodar, Nga, khuôn mặt của cô đã bị sưng và viêm nặng. Ngay sau đó, cô đã phải lập tức phẫu thuật khẩn cấp theo yêu cầu của một bác sĩ khác để cứu lấy đôi mắt của mình khỏi bị hoại tử. Trong đơn kiện 2 bác sĩ thẩm mỹ đã thực hiện thủ thuật cho mình, Tarasevich nói: "Tôi đến với họ với khuôn mặt xinh đẹp, lành lặn. Tôi chỉ muốn họ giúp mình khắc phục một số dấu hiệu lão hoá trên gương mặt. Nhưng không ngờ, không chỉ bị phá huỷ nhan sắc, giờ đây sức khoẻ của tôi cũng không còn."

tham hoa tham my 4
Nhan sắc xinh đẹp của Yulia Tarasevich trước khi trở thành nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ.

Giải thích về vấn đề xảy ra với khách hàng2 bác sĩ thẩm mỹ Andrey Komarov và Omar Khaled tuyên bố rằng Á hậu mắc một chức bệnh di truyền hiếm gặp - bệnh xơ cứng bì - khiến họ không thể đoán trước được hậu quả. Đây là tình trạng dẫn đến các vùng da cứng, dày lên, thậm chí đôi khi có vấn đề với các cơ quan nội tạng và mạch máu, do hệ thống miễn dịch tấn công các mô liên kết dưới da.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy nạn nhân mắc chứng này. Nhằm chứng minh 2 vị bác sĩ chỉ đang cố tình nguỵ tạo lý do để chối bỏ trách nhiệm với khách hàng, cựu Á hậu Nga lập luận: "Thứ nhất, tôi đồng ý phẫu thuật bởi mọi xét nghiệm cần thiết đều đã được thực hiện một cách tuần tự và đầy đủ. Thứ hai, tôi từng phẫu thuật nâng mũi trước đây, không có bất trắc gì xảy ra và tôi cũng không mắc vấn đề gì về gen cả".

tham hoa tham my 4
Người đẹp Nga suýt thì bị hoại tử mắt chỉ vì ca phẫu thuật thẩm mỹ tưởng đơn giản.

Được biết, đến nay người đẹp Nga đã tiêu tốn khoảng 20.000 bảng Anh để khắc phục hậu quả kinh hoàng sau ca phẫu thuật bị hỏng và chi phí này vẫn chưa ngừng tăng lên. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là dù có đổ vào bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cô cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm lại được diện mạo xinh đẹp vốn có của mình. Trong khi để lại hậu quả khủng khiếp cho khách hàng, Tiến sĩ Khaled vẫn khăng khăng rằng trường hợp này đã bị "phóng đại".

Hiện Uỷ ban điều tra Nga đã vào cuộc và điều tra hành vi vi phạm luật về "an toàn tính mạng và sức khỏe" đối với 2 bác sĩ thẩm mỹ. Người phát ngôn Anna Pushkina cho biết: "Một cuộc kiểm tra pháp y đã được chỉ định để xác định mức độ tổn hại sức khỏe và những dịch vụ kém chất lượng được cung cấp tại phòng khám này cũng đang được xác định. Việc điều tra vụ án hình sự đang được tiến hành."

Kênh 14 (theo The Sun)