Pháp là quốc gia mới nhất đưa ra “ngày hết hạn” cho tình trạng tiêm chủng của khách du lịch.
Trước pháp, Tây Ban Nha đã áp dụng quy tắc tương tự
Chín tháng sau khi tiêm liều vắc-xin Covid-19 thứ hai, hành khách sẽ cần thêm một mũi tiêm nhắc lại để được coi là “đã tiêm chủng đầy đủ”. Luật áp dụng cho tất cả người Anh đã tiêm mũi thứ hai vào hoặc trước ngày 3/5/2021.
Chính phủ Pháp vẫn chưa cập nhật hướng dẫn trên trang tư vấn di chuyển chính thức, nhưng Eurostar đã thay đổi thông tin về yêu cầu nhập cảnh và hạn chế đi lại trên trang web của họ.
Lời khuyên du lịch Anh-Pháp của Eurostar cho biết: “Bạn được coi là đã tiêm phòng đầy đủ cho mục đích đi lại nếu từ 18 tuổi trở lên và:
- đã tiêm một liều tăng cường vắc-xin Covid-19
Hoặc:
- đã tiêm liều thứ hai vắc-xin hai liều (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ít nhất một tuần trước, nhưng không quá chín tháng trước.
- đã tiêm vắc-xin một liều (Johnson & Johnson) ít nhất 28 ngày trước, nhưng không quá chín tháng trước”.
"Quan trọng: Nếu đã tiêm đủ liệu trình vắc-xin từ 9 tháng trước trở lên VÀ chưa tiêm vắc-xin tăng cường, bạn phải tuân theo các quy định dành cho hành khách chưa tiêm vắc-xin khi vào Pháp".
Người Anh chưa tiêm phòng hiện chỉ có thể vào Pháp nếu có “lý do thuyết phục” - khách du lịch chưa tiêm chủng sẽ bị từ chối nhập cảnh.
Các quy tắc mới chỉ áp dụng cho khách du lịch từ 18 tuổi trở lên; trẻ 13-17 tuổi chỉ cần tiêm đủ hai mũi vắc-xin. Trẻ từ 12 tuổi trở xuống không cần phải tiêm phòng khi nhập cảnh vào Pháp.
Pháp đã tiếp bước Tây Ban Nha khi chỉ chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng cho biết hành khách đã tiêm liều cuối cùng trong vòng 270 ngày trước khi nhập cảnh.
Cả hai quốc gia đang tuân theo khuyến nghị cập nhật từ EU, theo đó khách du lịch được công nhận là đã tiêm phòng đầy đủ trong vòng 9 tháng sau lần tiêm cuối cùng.
Phía EU cho biết: “Đây là cách tiếp cận để tạo điều kiện di chuyển tự do an toàn trong đại dịch Covid-19”. Chính sách mới nhằm mục đích "đơn giản hóa các quy tắc hiện hành" và "cung cấp thêm sự rõ ràng và khả năng dự đoán cho khách du lịch".
Theo đó, tình trạng tiêm phòng, xét nghiệm hoặc phục hồi của hành khách sẽ là yếu tố quyết định chính của việc hạn chế đi lại - “ngoại trừ những khu vực có vi-rút lưu hành ở mức rất cao”.
Tiêm chủng đầy đủ được coi là “ít nhất 14 ngày và không quá 270 ngày trôi qua kể từ liều cuối cùng hoặc nếu đã tiêm được một liều nhắc lại”.
Viethome (Theo Independent)