Bé gái 14 tuổi bị bắt cóc được giải cứu nhờ Snapchat 

PRI 219036644
Cảnh sát đã đến đúng tòa nhà nơi cô bé đang bị giam giữ.

Cảnh sát Pháp đã sử dụng Snapchat để truy tìm một bé gái 14 tuổi bị bắt cóc, đánh thuốc mê và cư.ỡng h.i.ếp tập thể sau khi em bỏ trốn khỏi nhà.

Nạn nhân đã được giải cứu sau khi em bật vị trí Snapchat của mình và giữ liên lạc với cảnh sát trong khi những kẻ thủ ác đang ngủ trong một khu chung cư ở quận Cabucelle của Marseille, Pháp.

Bé gái - hiện chưa được nêu tên vì lý do pháp lý, cho biết một người đàn ông 26 tuổi nói rằng em có thể ở trong căn hộ của anh ta. Em đã trốn khỏi nhà vào tuần trước.

Nạn nhân cho biết mình bị ép hút cần sa trước khi người đàn ông 26 tuổi và một người đàn ông 64 tuổi thay nhau h.ã.m h.i.ếp em và buộc em phải quan hệ bằng miệng.

Khi thủ phạm đang ngủ, bé gái đã có thể nhắn tin cho bố mẹ mình trên Instagram vào đầu giờ sáng thứ Sáu 14/1. Cô bé nói với cha mẹ mình bị bắt cóc và đánh đập nhưng không biết mình đang ở đâu.

22snapchatỨng dụng Snapchat hiển thị vị trí của nạn nhân

Hai vị phụ huynh đã đến gặp cảnh sát. Các sĩ quan yêu cầu nạn nhân bật vị trí trên ứng dụng Snapchat để cảnh sát có thể theo dõi. Cô bé thường xuyên liên lạc với cảnh sát bằng cách nhắn tin, vì lo ngại nói chuyện bằng điện thoại có thể đánh thức những kẻ bắt cóc.

Khi các sĩ quan đến đúng tòa nhà vào tối thứ Sáu, họ gõ cửa từng nhà cho đến khi cô bé trả lời “có” để ra hiệu họ đã đến đúng nơi. Lúc xông vào, các sĩ quan phát hiện một gã đàn ông đang cố gắng xóa bằng chứng khỏi điện thoại trước khi bị bắt.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Xét nghiệm cho thấy trong cơ thể cô bé có chất cấm và em có “vết thương ở hậu môn”.

2 gã đàn ông đã bị bắt và bị buộc tội bắt cóc, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên vào Chủ nhật 16/1. Hai gã này khẳng định đứa trẻ đồng ý quan hệ tình dục với họ. Nạn nhân hiện đã trở về nhà với gia đình.

Theo báo cáo, một “nữ trợ lý cảnh sát trẻ tuổi” đã nảy ra ý tưởng sử dụng dịch vụ định vị của Snapchat và cô sau đó đã được khen thưởng vì thành công trong cuộc giải cứu “hiếm có và độc nhất”.

Sĩ quan cấp cao Rudy Manna cảm ơn nữ cảnh sát: "Nếu không có gợi ý của cô ấy chúng tôi đã không làm được gì".

Viethome (Theo Metro)