Khu vực duy nhất trên thế giới tăng ca tử vong vì Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng tuần qua, ở mức 5%.

Trong báo cáo hàng tuần về đại dịch Covid-19, được công bố ngày 16/11, WHO cho biết 50.000 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần qua nhưng hầu hết khu vực - trừ châu Âu - đều chứng kiến sự giảm nhẹ hoặc không biến động, theo Tân Hoa xã.

Châu Âu báo cáo 28.304 ca tử vong vì Covid-19 trong tuần rồi, nâng tổng số ở lục địa này lên 1.480.768 trường hợp. Trong 3,3 triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu, 2,1 triệu ca đến từ châu Âu.

Những nước ở lục địa già ghi nhận số ca nhiễm mới theo tuần cao nhất gồm có Nga (275.579 ca), Đức (254.436) và Anh (252.905), theo WHO.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu, tiến sĩ Hans Kluge hồi đầu tháng này cảnh báo rằng châu Âu một lần nữa trở thành "tâm điểm của đại dịch”. Ông cho biết nếu không hành động nhanh để ngăn chặn Covid-19, khu vực có thể ghi nhận thêm 500.000 người chết vì đại dịch vào tháng 2/2022.

Một số quốc gia tại châu lục này đã bắt đầu tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt chủ yếu nhằm vào bộ phận cư dân chưa tiêm phòng.

md europevirus 181121
Nhân viên y tế tại nhà xác bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Kiev, Ukraine hôm 2/11. Ảnh: AFP.

Phong tỏa kiểu mới ở châu Âu vì làn sóng Covid-19 thứ tư càn quét

Đức có thể trở thành quốc gia tiếp theo áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ đối với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Với nỗ lực mở rộng hệ thống “3G” (bao gồm geimpft - đã tiêm chủng, genesen - đã hồi phục và getestet - đã xét nghiệm), các biện pháp mới yêu cầu người dân Đức xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc giấy xét nghiệm âm tính trước khi lên các phương tiện giao thông công cộng.

CNN cho biết mới chỉ có khoảng hai phần ba người dân Đức được tiêm chủng đầy đủ. Đây là một trong những tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tại khu vực Tây Âu. Điều này khiến các chính trị gia phải chuyển sang trạng thái cứng rắn và triển khai các biện pháp hạn chế nhằm kêu gọi người dân đi tiêm vaccine.

Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm tại Đức đang gia tăng nhanh chóng.

"Làn sóng thứ tư đang tấn công tổng lực đất nước của chúng ta", Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh trong cuộc họp với các lãnh đạo thành phố ở Đức hôm 17/11. Cơ quan y tế công cộng nước này công bố 52.826 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua giữa lúc tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục tăng.

Thêm 294 ca tử vong được ghi nhận trong ngày, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Đức lên 98.274, theo Viện Robert Koch.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD hôm 14/11, đồng lãnh đạo đảng Xanh Robert Habeck cho biết các biện pháp phòng dịch có hiệu lực “phong tỏa đối với những người chưa được tiêm chủng”. Các quyết định của chính quyền Đức cũng phản ánh sự tức giận ngày càng tăng trên phần lớn châu Âu đối với những người tiếp tục từ chối tiêm vaccine.

ác biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa được tiêm chủng bắt đầu có hiệu lực tại thủ đô Berlin vào ngày 15/11.

Để vào quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm giải trí, người dân thành phố cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ hoặc đã phục hồi sau khi mắc Covid-19 trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm hiện tại chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp như phía nam và phía đông Đức.

Liên minh “đèn giao thông” gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh đã đệ trình lên quốc hội Đức một dự thảo kế hoạch nhằm đối phó với Covid-19. Kế hoạch này cần ​​được thông qua trước khi tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh hết hiệu lực vào ngày 25/11.

Nếu được thông qua, kế hoạch mới sẽ đưa Đức tiến gần hơn với nước láng giềng Áo. Nước này có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn Đức và cũng phải hứng chịu một làn sóng lây nhiễm lan rộng.

Chính quyền Áo đã triển khai lệnh phong tỏa đặc biệt nhắm vào những người chưa được tiêm chủng kể từ ngày 15/11. Hơn 30% dân số Áo chưa tiêm vaccine bị cấm ra khỏi nhà, trừ một vài lý do cụ thể.

Tân Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg gọi tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia này là “thấp đáng xấu hổ”.

Ông cảnh báo nghiêm khắc những người chưa được tiêm chủng sẽ phải trải nghiệm “chính xác những gì tất cả phải chịu đựng vào năm 2020” và các biện pháp phong tỏa được thực thi bởi các sĩ quan cảnh sát.

Trước đó, Hà Lan hôm 13/11 đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Tây Âu áp đặt lệnh phong tỏa một phần kể từ mùa hè vừa qua. Lệnh phong tỏa cấp độ nhẹ kéo dài 3 tuần được chính phủ Hà Lan đưa ra nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội, để đối phó với tình trạng số ca mắc tăng quá cao.

Tăng cường bảo vệ với vaccine

Các quốc gia khác ở châu Âu đang áp dụng các biện pháp mới nhằm cải thiện tỷ lệ tiêm vaccine. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tránh được gánh nặng của đợt dịch mới sau khi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu Âu.

Ngày 15/11, Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận rằng trong tương lai gần, người dân cần phải tiêm liều vaccine thứ ba để được chứng nhận là đã tiêm chủng đầy đủ.

“Rõ ràng việc tiêm ba mũi vaccine sẽ trở thành một điều quan trọng và thực tế. Nó làm cho cuộc sống dễ dàng hơn theo mọi cách. Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh quan điểm về những gì tạo nên khái niệm tiêm chủng đầy đủ”, Thủ tướng Johnson nói trong một cuộc họp báo.

Biện pháp phòng dịch tăng cường cũng được thực hiện ở Pháp. Sau khi số lượng trường hợp Covid-19 có dấu hiệu tăng dần, chính quyền Pháp đã triển khai các quy tắc nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với du khách chưa được tiêm chủng từ 16 quốc gia trong EU.

Căng thẳng đang gia tăng ở một số quốc gia trong khối. Tại Athens, các nhân viên y tế đã biểu tình về tiền lương và điều kiện làm việc trong bối cảnh áp lực bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ngày càng tăng.

Hy Lạp đã nhiều lần công bố số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong tháng này. Các nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm chủng kể từ tháng 7 và chỉ được phép đi làm khi tiêm đầy đủ hai liều. Nhưng những người biểu tình cho biết quyết định đình chỉ đã làm tăng tình trạng thiếu nhân lực, theo Reuters.

“Cáng tại bệnh viện phải làm nhiệm vụ nhiều gấp hàng chục lần so với trước kia. Trong khi đó, các nhân viên y tế giống như những dải đàn hồi bị kéo giãn, trải dài từ phòng khám này sang phòng khám khác”, Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Bệnh viện công Michalis Giannakos cho biết.

Theo Zing