Tuổi thọ của người Thụy Điển lần đầu tiên giảm trong một thế kỷ

Cơ quan thống kê quốc gia Thụy Điển cho biết lần đầu tiên trong một thế kỷ, tuổi thọ của người dân nước này giảm do nguyên nhân trực tiếp liên quan tới COVID-19.

tuoi tho sut giam
Việc Chính phủ Thụy Điển quyết định không áp lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg, trong thông cáo công bố hôm nay 25-11 của cơ quan thống kê Thụy Điển, tuổi thọ trung bình của người dân nước này "đã tăng ổn định từ năm 1900 đến năm 2019", tuy nhiên lúc này lại đang giảm.

Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nam giới đã giảm từ 81,3 xuống 80,8 tính tới tháng 8 năm nay, trong khi tuổi thọ trung bình của phụ nữ giảm từ 84,7 xuống 84,4.

Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh cho tới lúc này, cơ quan thống kê Thụy Điển nhận định "đại dịch COVID-19 sẽ làm giảm tuổi thọ năm nay".

So với các nước Bắc Âu khác, Thụy Điển có tỉ lệ người chết vì COVID-19 cao hơn nhiều, nhất là ở các nhà dưỡng lão. Ở Thụy Điển, trung bình cứ 100.000 người lại có khoảng 63 người chết vì COVID-19, trong khi tỉ lệ này ở Na Uy là 6/100.000, Đan Mạch là 14/100.000 và Phần Lan là 7/100.000.

Quyết định của Thụy Điển trong việc không áp đặt một lệnh phong tỏa phòng dịch vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên hiện tại nước này lại đang thay đổi đột ngột, áp đặt lệnh cấm dứt khoát với một số dạng thức tương tác xã hội để phòng COVID-19.

Trong diễn biến liên quan trong hôm nay 25-11, số người bệnh COVID-19 ở Thụy Điển phải điều trị tích cực tăng lên 209 ca, cao hơn ngày trước đó 16 người và cũng là nhiều nhất kể từ tháng 6.

Theo Tuổi Trẻ