Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên sẽ bị “tắt tiếng” để tránh ngắt lời nhau

Micrô sẽ bị tạm tắt trong vòng tranh luận cuối cùng trên TV để tránh Donald Trump và Joe Biden ngắt lời nhau.

tatmic

Vòng tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào thứ Năm tới theo giờ địa phương

Các quy tắc mới sẽ có nghĩa là ông Trump và ông Biden có hai phút để trả lời mỗi câu hỏi mà không bị gián đoạn, ủy ban tranh luận cho biết hôm thứ Hai.

Vào hôm qua, ủy ban tranh luận xác nhận quy tắc mới sẽ đảm bảo cả hai có đủ 2 phút để trả lời các câu hỏi mà không bị gián đoạn.

Những người điều hành đã xem xét việc thay đổi luật lệ tranh luận sau màn “đấu khẩu” hỗn loạn trong cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên trong đó ông Biden hét vào mặt ông Trump: "Ông có im đi không?”.

Tuy nhiên, nhóm vận động tranh cử của ông Trump cho biết "những thay đổi quy tắc vào phút chót" là “nỗ lực mới nhất” của “một ủy ban thiên vị muốn mang lại lợi thế cho ứng cử viên họ ưu ái".

Tổng thống cũng lên tiếng nói về người điều hành cuộc tranh luận tiếp theo – bà Kristen Welker của đài NBC.

Nhóm của ông Biden vẫn chưa đưa ra bình luận.

tatmic1

Trong cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên, ông Biden đã hét lên: "Ông có im đi không?”

Cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng sẽ diễn ra tại Nashville, Tennessee vào ngày 22 tháng 10.

Hôm qua, trong chuyến thăm Arizona để vận động tranh cử kéo dài ba ngày, ông Trump đã cáo buộc đối thủ đảng Dân chủ của mình là "tội phạm".

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Trump nói: "Joe Biden là một tên tội phạm và ông ta đã phạm tội từ lâu rồi."

Điều này được lý giải là một trong những nỗ lực của phía ông Trump nhằm làm tăng thêm nghi ngờ về hoạt động kinh doanh ở Ukraine của Hunter -con trai ông Biden, mà ông Trump tuyên bố có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tại cuộc gặp mặt với những người ủng hộ ở Tucson, ông Trump dùng những lời lẽ  gay gắt khác nhằm vào chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính mình, Tiến sĩ Anthony Fauci.

"Mọi người phát mệt khi nghe Fauci và tất cả những kẻ ngốc này ... họ sai hết cả rồi", ông Trump nói.

Đánh giá tiến sỹ Fauci là một "thảm họa", ông Trump cho biết "nếu chúng ta lắng nghe ông ấy, số người chết phải vượt mức 700 đến 800,000 người chết rồi ".

Khi nói về đối thủ của mình, tổng thống chế nhạo ông Biden vì "lắng nghe các nhà khoa học".

Trên Twitter, ứng cử viên Đảng Dân chủ đáp lại: "@realDonaldTrump - nếu ông mà  lắng nghe các nhà khoa học thì mọi chuyện đã không tệ như thế này".

Coronavirus đã giết chết gần 220,000 người Mỹ cho đến nay, và ông Trump bị chỉ trích rất nhiều do cách tiếp cận và giải quyết dịch bệnh.

Tiến sĩ Fauci cho biết ông không ngạc nhiên khi tổng thống nhiễm virus sau khi “nhìn thấy ông Trump trong đám đông  toàn người mà không đảm bảo khoảng cách an toàn và hầu như không ai đeo khẩu trang".

tatmic2

Ảnh chụp ông Biden tại Delaware ngày hôm qua

Ông Biden, người hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, đã không tham gia vận động tranh cử và ở lại Delaware để chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào thứ Năm tới.

Ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris của ông Biden đã trở lại cuộc đua sau bảy ngày tự cách ly do một cố vấn thân cận có kết quả dương tính với Covid-19.

Viethome (Theo Sky News)