Cháu trai hô hấp nhân tạo cho bà nghi nhiễm Covid-19

Ngay khi phát hiện ra bà đang trong tình trạng bất tỉnh, người cháu trai không màng đến chuyện bà nhiễm Covid-19 mà đã thực hiện hô hấp nhân tạo.

Tình hình Covid-19 hiện vẫn đang diễn ra khá phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều gia đình đã phải trải qua nỗi đau khi mất đi người thân yêu vì không qua khỏi khi nhiễm bệnh.

Mới đây, những bức ảnh được chụp lại tại bệnh viện Đa khoa Mexico đã khiến nhiều người xúc động. Hình ảnh người cháu trai khóc lóc trong đau khổ khi chứng kiến bà mình ra đi vì Covid-19 đã làm nhiều người rơi nước mắt.

cap cuu ba nhiem covid 1
Cháu trai không ngần ngại hô hấp nhân tạo cho người bà nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: 24-horas

Theo trang 24-horas đưa tin, cách đây ít ngày tại bãi đỗ xe của bệnh viện Đa khoa Mexico đã ghi nhận cảnh tượng vô cùng đau lòng. Một chàng thanh niên khoảng 30 tuổi đã cố gắng thực hiện thao tác CPR (hô hấp nhân tạo) cho người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong xe ngay khi bà bắt đầu có biểu hiện ngưng thở và không còn phản ứng gì.

cap cuu ba nhiem covid 1
Anh chàng ôm bà bật khóc vì không thể cứu được. Ảnh: 24-horas

cap cuu ba nhiem covid 1
Anh chàng ôm bà bật khóc vì không thể cứu được. Ảnh: 24-horas

cap cuu ba nhiem covid 1
Các nhân viên y tế của bệnh viện sau đó đã đến đưa thi thể người bà đi. Ảnh: 24-horas

Được biết, người phụ nữ trên là bà của chàng trai đang trên đường được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên khi vừa tới nơi thì bà đã được phát hiện ngưng thở. Không hề để tâm đến chuyện sẽ có khả năng bị lây nhiễm, anh chàng này đã trực tiếp làm hô hấp nhân tạo với hi vọng giành giật lại sự sống cho bà.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin về trường hợp này, các nhân viên y tế của bệnh viện đã lập tức chạy ra khu vực bãi đỗ xe và xác nhận rằng người bà đã qua đời. Người cháu trai liền bật khóc, ôm lấy người bà đã mất của mình.

Những hình ảnh đau lòng trên được nhiếp ảnh gia Moises Pablo tình cờ ghi lại được. Các nhân viên y tế sau đó cũng đã thực hiện những xét nghiệm cần thiết và xác nhận người bà đã ra đi vì Covid-19 nhưng trước đó lại không có biểu hiện gì của bệnh. Về phần người cháu thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ liệu anh có bị nhiễm Covid-19 sau khi tiếp xúc gần như thế với bà hay không.

Theo 24-horas