Trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi qua đời vì mắc Covid-19

Một bé sơ sinh 6 tuần tuổi ở Connecticut đã chết vì các biến chứng liên quan đến Covid-19 sau khi nhập viện hồi tuần trước.

Thống đốc bang Connecticut Ned Lamont ngày 1/4 cho hay em bé sơ sinh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng không có phản ứng. Các y bác sĩ đã không thể cứu chữa cho em.

0 be 6 tuan tuoi

"Kết quả xét nghiệm đêm qua xác nhận em bé dương tính với nCoV", ông nói. "Điều này thật sự đau lòng. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những trường hợp tử vong vì các biến chứng liên quan đến Covid-19 trẻ nhất thế giới".

Giới chức bang Illinois tuần trước thông báo họ đang điều tra cái chết của một em bé "chưa đầy một tuổi" dương tính với nCoV. Theo truyền thông địa phương, em bé này mới 9 tháng tuổi.

Mỹ đến nay ghi nhận hơn 215.000 ca nhiễm nCoV, trong đó có hơn 5.100 trường hợp tử vong. Virus được cho là gây ảnh hưởng tới người già nghiêm trọng hơn song gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 2.000 ca tử vong.

Tổng thống Donald Trump hôm 31/3 cảnh báo hai tuần tới sẽ ''vô cùng đau thương" khi số người chết vì nCoV tại Mỹ có thể lên đến 240.000, kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày khó khăn phía trước. Ông ngày 1/4 thừa nhận biết trước mối nguy hiểm của Covid-19 nhưng tỏ ra xem thường vì muốn mang lại hy vọng cho người dân.

"Tôi biết trước mọi thứ. Tôi biết nó có thể rất khủng khiếp, nhưng cũng có thể ổn thỏa. Tôi không muốn làm người tiêu cực", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua.

Phát biểu được đưa ra sau khi phóng viên hỏi liệu có phải Trump đã khiến người Mỹ ảo tưởng về mối đe dọa của Covid-19 khi nói dịch bệnh sẽ sớm biến mất, dù số ca nhiễm nCoV và người chết liên tục tăng.

"Thật dễ dàng để nói những điều tiêu cực, nhưng tôi muốn mang đến hy vọng cho người dân. Các bạn biết tôi là hoạt náo viên của đất nước, chúng ta đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất lịch sử", ông nói thêm.

Nhiều chuyên gia y tế đã chỉ trích ông chủ Nhà Trắng vì xem thường Covid-19, cho rằng điều này khiến Mỹ mất cơ hội chuẩn bị đối phó dịch bệnh, dẫn tới hàng nghìn người chết. "Trump phớt lờ mọi khuyến cáo khoa học trong hai tháng qua. Chúng ta đã lãng phí hai tháng, đây không phải căn bệnh mà chúng ta được bỏ phí hai tháng", tiến sĩ Ashish Jha, giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu Harvard, cho hay.

Theo VnExpress