Châu Âu có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Bộ trưởng Y tế Pháp thông báo một du khách Trung Quốc đã tử vong vì virus corona ở nước này, trở thành ca tử vong đầu tiên vì dịch ở châu Âu.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzin hôm 15/2 cho biết trường hợp tử vong là một du khách Trung Quốc 80 tuổi, nhiễm virus corona chủng mới và trước đó được nhập viện điều trị ở Paris.

"Một du khách Trung Quốc từ tỉnh Hồ Bắc đến Pháp vào ngày 16/1. Người này nhập viện tại bệnh viện Bichat và được cách ly nghiêm ngặt cho tới ngày 25/1. Tình trạng của ông ấy nhanh chóng chuyển biến xấu và rơi vào nguy kịch, được chăm sóc đặc biệt", Bộ trưởng Buzin nói tại buổi họp báo hôm 15/2.

Châu Âu đã có trường hợp tử vong đầu tiên vì virus corona. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, đây là ca tử vong đầu tiên vì virus corona chủng mới tại châu Âu và cũng là trường hợp đầu tiên ở ngoài châu Á.

Ông Buzin cho biết thêm con gái của bệnh nhân tử vong cũng bị nhiễm virus corona và đang được chăm sóc tại bệnh viện Bichat. "Tình trạng sức khỏe của cô ấy không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa và cô ấy sẽ sớm được ra viện", ông nói.

Trước đó, tối 30/1 (giờ địa phương), Pháp tuyên bố ca nhiễm thứ 6 tại nước này là một bác sĩ. Bác sĩ này tự xét nghiệm và xác nhận mình nhiễm virus corona và đang trong bệnh viện ở Paris.

Giới chức y tế Pháp nói đây là ca nhiễm đầu tiên lây từ người sang người ở Pháp, theo Guardian.

Ngoài Pháp, nhiều quốc gia châu Âu đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona, bao gồm Anh, Đức và Italy.

Nhật Bản công bố ca tử vong đầu tiên vì virus corona

Nhật Bản vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato công bố hôm 13/2. Theo Guardian, nạn nhân là một phụ nữ trong độ tuổi 80, sinh sống ở tỉnh Kanagawa gần Tokyo.

Chưa rõ nạn nhân nhiễm virus corona (tên chính thức là Covid-19) từ đâu, nhưng ca tử vong này không liên quan đến tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly ngoài cảng Yokohama.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết người phụ nữ được xác nhận nhiễm virus corona sau khi đã tử vong. Ông Kato cũng nói rằng người này không có liên hệ gì với tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của đợt bùng phát. Theo NHK, người phụ nữ này được chẩn đoán mắc viêm phổi vào ngày 1/2, nạn nhân qua đời hôm 13/2 sau khi tình hình sức khỏe diễn biến xấu đi vào ngày hôm trước.

Virus corona lan đến châu Phi, Ai Cập phát hiện ca đầu tiên

Bộ Y tế Ai Cập công bố ca nhiễm virus corona đầu tiên ở châu Phi vào ngày 14/2, nhưng không công bố quốc tịch, mà chỉ cho biết không phải người Ai Cập.

Đã có nhiều lo ngại về khả năng đối phó của châu Phi nếu dịch bệnh lan sang đây, do các mối liên kết thương mại sâu rộng với Trung Quốc cũng như hệ thống y tế quá tải.

Đầu tháng này, Ai Cập dừng toàn bộ chuyến bay của hãng hàng không quốc gia tới Trung Quốc cho tới hết tháng. 301 người Ai Cập được sơ tán từ tâm dịch Vũ Hán, và đang cách ly 14 ngày.

Theo Zing