Vợ chồng già người Mỹ tự tử vì không thể trang trải chi phí y tế

Một cặp đôi trong độ tuổi 70 ở bang Washington, Mỹ, được phát hiện đã chết ở nhà và để lại lời nhắn về việc không thể trang trải các khoản chi phí y tế. Cảnh sát cho rằng họ tự tử.

Theo NBC, sau khi cặp vợ chồng lớn tuổi được phát hiện đã chết tại nhà, cảnh sát cho biết có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tự tử vì họ tìm thấy nhật ký ghi lại quá trình vật lộn để trang trải chi phí chăm sóc y tế của các nạn nhân.

Người chồng 77 tuổi được cho là đã gọi đến 911 vào sáng hôm 7/8 và cho biết ông có ý định tự tử, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Whatcom.

Các sĩ quan sau đó ngay lập tức đi tới nhà của người đàn ông, nằm tại thị trấn Ferndale, cách Seattle 100 km về phía Bắc, ở gần biên giới với Canada.

Họ phát hiện cả người chồng và người vợ 76 tuổi của ông đã qua đời bên trong căn nhà. Nhà chức trách đang điều tra theo hướng đây là một vụ tự tử.

Chi phí y tế dường như là yếu tố dẫn đến sự việc đau lòng này.

"Một số những ghi chép cho thấy người vợ đang gặp vấn đề y tế nghiêm trọng và lo ngại rằng họ không có đủ nguồn lực để chi trả cho việc chăm sóc y tế", văn phòng cảnh sát trưởng cho biết.

Cảnh sát không tiết lộ tên của cặp vợ chồng vào thời điểm này. Hai chú chó sống cùng cặp đôi được phát hiện vẫn còn sống và đã được đưa tới một trung tâm cứu trợ động vật địa phương. Nhiều khẩu súng cũng được tìm thấy trong căn nhà.

"Thật sự rất bi thương khi những công dân lớn tuổi của chúng ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy", cảnh sát trưởng Bill Elfo cho biết.

Người Mỹ chi tiền nhiều hơn cho các chi phí y tế và chăm sóc sức khỏe so với công dân của bất kỳ quốc gia nào khác, và khoảng cách này được dự kiến còn tăng lên do chi phí y tế ở các quốc gia khác ngày càng giảm xuống.

Chi phí y tế ở Mỹ là cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Đồ họa: LA Times.

Chi tiêu cho y tế và chăm sóc sức khỏe dự kiến chiếm tới 20% tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ vào năm 2027, theo một ước tính gần đấy từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid.

Tỷ lệ tự tử đã tăng lên trong tất cả các nhóm tuổi ở Mỹ kể từ năm 2008 đến 2017, bao gồm cả những người trong nhóm 65 tuổi trở lên.

Viethome (theo Zing)