Nắng nóng như 'đầu lâu tử thần' trên bản đồ nhiệt châu Âu

Bản đồ nền nhiệt châu Âu trong đợt nắng nóng 40 độ C được mô tả là rất giống biểu tượng của thần chết.

Nhà khí tượng học người Pháp Ruben Hallali hôm qua đăng ảnh bản đồ dự báo nhiệt độ châu Âu và phát hiện biểu tượng rất giống một "đầu lâu tử thần" khổng lồ trên phần lãnh thổ Pháp, nơi đang phải đối mặt với mức nhiệt được dự báo cao kỷ lục.

Bản đồ nhiệt độ châu Âu và bức họa "The Scream" được nhà khí tượng học Ruben Hallali đặt cạnh nhau. Ảnh: Twitter.

Để người xem dễ hình dung, Hallali còn đặt tấm bản đồ cạnh bức họa "The Scream" (Tiếng thét) của danh họa người Na Uy Edvard Munch. Bức họa thể hiện một gương mặt đầy âu lo, tuyệt vọng và là một trong bốn bản sáng tác in trên đá, theo trường phái biểu hiện của Munch vào khoảng năm 1893 và 1910.

"Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự trong suốt 15 năm làm nghề khí tượng của mình", Hallali cho biết.

Tấm bản đồ nhiệt châu Âu ở phần hiển thị lãnh thổ nước Pháp. Ảnh: BI.

Tấm bản đồ nhiệt do trang web Meteociel của Pháp công bố, sử dụng các phương thức dự báo khác nhau nhằm trực quan hóa hiện tượng thời tiết. Theo phát ngôn viên của Meteociel, bản đồ này dựa trên Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ và hình dạng đặc biệt trên hoàn toàn là tình cờ.

"Việc hình dung ra một đầu lâu trong bản đồ này chỉ là ngẫu nhiên. Có rất nhiều bản đồ được xuất bản trên trang web của chúng tôi và mỗi dự báo đều có thể trông giống thứ gì đó", phát ngôn viên này cho biết.

Theo dự báo, một đợt nắng nóng xuất hiện ở châu Âu cuối tháng 6 khi khối khí nóng từ vùng sa mạc ở Bắc Phi tràn lên châu lục này, được cho là do ảnh hưởng nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Khối khí nóng khiến mức nhiệt phổ biến ở nhiều thành phố lớn trên khắp châu Âu lên đến 44 độ C.

Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Pháp Meteo-France, mức nhiệt ở Pháp lần này sẽ vượt ngưỡng nhiều đợt trước đó, vượt qua cả đợt nắng nóng lịch sử 2003 khiến gần 15.000 người thiệt mạng. "Đây là mức nhiệt vượt xa ngưỡng trung bình trên khắp Trung và Tây Âu, cao hơn cả các cảnh báo nắng nóng nguy hiểm", nhà khí tượng học Brandon Miller nói. Ông cho rằng tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu độ ẩm trong không khí cao, nhiệt độ sẽ không hạ nhiều vào ban đêm.

Giới chức Paris đã cấm xe ô tô cũ hoạt động và lên kế hoạch lắp đặt thêm các đài phun nước trên toàn thành phố, kéo dài giờ hoạt động của các bể bơi công cộng, mở cửa công viên suốt đêm và mở thêm các phòng làm mát trong các tòa nhà để đối phó với đợt nắng nóng. Tờ Midi Libre cho hay ít nhất ba người đã thiệt mạng ở Pháp do sốc nhiệt khi nhảy xuống nước để tìm cách thoát khỏi nắng nóng.

Nhiệt độ cao kỷ lục ở Pháp, Đức, Ba Lan, Séc, hàng ngàn người có thể chết vì nắng nóng bất thường trên toàn châu Âu

Biểu đồ nhiệt tại châu Âu trong tháng 6/2019.

The Washington Post đưa tian, các nhà khoa học và chuyên gia khí tượng học châu Âu dự đoán rằng nắng nóng bất thường bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2019 có thể cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Mika Rantanen, nhà khí tượng học Phần Lan đã dựa trên kết quả mô phỏng máy tính về cường độ nhiệt để xác định rằng, đợt nắng nóng sắp tới là chưa từng có đối với Pháp.

Theo Stefan Rahmstorf, một nhà khí hậu học tại Đại học Potsdam, nhiệt độ không khí cao là “kẻ giết người thầm lặng”. 

Chuyên gia khí tượng này nhắc nhở rằng vào năm 2003, nắng nóng đã giết chết 70 nghìn người châu Âu và năm ngoái vào mùa hè ở Đức, ít nhất một nghìn người đã chết.

Mức cao nhất của nhiệt độ sẽ được ghi nhận ở phía tây và trung tâm của châu Âu. Nhà khí tượng học người Tây Ban Nha Silvia Laplana đã mô tả thời tiết trong tương lai bằng cụm từ “địa ngục đang gần kề”.

Trong lúc đó, một chuyên gia thời tiết khác là ông Gillaume Woznica tuyên bố rằng ông không nghi ngờ gì về việc nhiệt độ không khí ở Pháp sẽ lập kỷ lục quốc gia mới ở mức 45 độ. Năm 2003, khi nhiệt độ cao nhất là 44.1 độ C, hơn 11.000 người Pháp đã chết vì nắng nóng.

Nguyên nhân gây ra cái nóng thảm họa này là một hệ thống gồm hai khu vực áp suất cao nằm gần Greenland và phía bắc trung tâm châu Âu.

Hai hệ thống này đã chặn luồn gió từ phía nam vốn có khả năng làm mát không khí. Kết quả là xuất hiện một luồng không khí nóng kéo dài từ các sa mạc Tây Ban Nha và châu Phi, dẫn tới các đợt nắng nóng dữ dội và giông bão.

Trpng đợt nắng nóng vào tháng 6 này, Pháp, Đức, Ba Lan, Séc là những quốc gia được ghi nhận có nhiệt độ tăng cao nhất lục địa già.