Khách Tây tử vong do hít bóng cười tại Việt Nam

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh M. Ben (SN 1984, quốc tịch Australia), sang du lịch cùng gia đình và lưu trú tại 1 khách sạn trên phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Liên quan đến nghi vấn người nước ngoài tử vong trong quán cà phê sau khi hút bóng cười, ngày 12/3 công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đã tìm ra danh tính người đàn ông nước ngoài tử vong trong quán cà phê.

Sáng 11/3, quán cà phê Smile 2 (phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc 1 vị khách ngoại quốc tử vong đã bị cơ quan công an niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Theo 1 người đàn ông chia sẻ, quán cà phê Smile 2 đã hoạt động được hơn 10 năm nay, từng qua nhiều đời chủ. Theo một số người dân, quán cafe này thường xuyên có tình trạng khách hàng hút bóng cười, ngồi tràn ra vỉa hè.

Trước đó, đêm 10/3, rất nhiều người dùng Facebook đồng loạt đăng tải và chia sẻ thông tin 1 người đàn ông ngoại quốc tử vong sau khi hút bóng cười trong 1 quán cafe tại Hà Nội.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông ngoại quốc này khoảng 40-50 tuổi, dáng người to lớn, sau khi sử dụng bóng cười trong quán cafe tên Smile 2 (đường Lý Thái Tổ, Hà Nội) thì có dấu hiệu ngất lịm trên ghế, sau khoảng 30 phút nhân viên đến kiểm tra thì phát hiện đã tử vong.

Kèm theo thông tin là những hình ảnh do chính nhân chứng tại hiện trường ghi nhận được. Theo đó, nhiều hình ảnh cho thấy một người đàn ông to lớn nằm bất động, nhiều nhân viên y tế thay nhau kiểm tra xung quanh. Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khu vực xung quanh quán cafe bị phong toả.

Viethome (Theo baodansinh)