Em bé thứ hai tử vong trong trại giam di trú Mỹ

Chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đứng trước sự chỉ trích khi có thêm một em bé tử vong trong trại giam di trú Mỹ.

Một bé trai 8 tuổi người Guatemala chưa rõ danh tính đã cùng bố tìm cách nhập cư vào Mỹ cách đây 1 tuần, sau đó bị Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ giam giữ.

Trong thời gian đó, đứa trẻ có dấu hiệu bị bệnh và được đưa đến trung tâm y tế. Bé được chẩn đoán cảm sốt thông thường, tuy nhiên sau đó, bệnh tình đã chuyển xấu và và cậu bé qua đời ngay trong đêm. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn được được xác định rõ.

Đây không phải trường hợp đầu tiên, trước đó, một bé gái người Guatemala cũng đã tử vong trong trại giam di trú Mỹ, thi thể bé gái được đưa về quê nhà an táng.

Nhiều người dân Mỹ đã lên tiếng chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ cho rằng, những trường hợp thương tâm như thế này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nguy hiểm của hành trình vượt biên trái phép đến Mỹ.

Viethome (theo VTV)