Băng đảng Việt Nam nhập thuốc từ Ba Lan về Séc nấu ma tuý khối lượng lớn

Trung tâm chống ma tuý quốc gia Séc đã bắt giữ và buộc tội 20 người vì tội sản xuất ma tuý đá (pervitin) tại nhiều tỉnh của Séc. Đa số là người Việt Nam, người Séc tham gia bảo vệ nhà cửa.

Theo cảnh sát, đây là các trường hợp khác nhau nhưng có một điểm chung là ma tuý chủ yếu để xuất khẩu, nguyên liệu dùng cho sản xuất được lấy từ thuốc nhập khẩu với khối lượng lớn từ Ba Lan. Các lò sản xuất đặt ở Karlovary, Plzeň a tỉnh Středočeský và Praha.

Tại một lò nấu cảnh sát tìm thấy khối lượng ma tuý kỷ lục. Hơn 22 kg ma tuý đá đã được đóng gói để tiêu thụ. Trong chiến dịch mang tên Stříbro, cảnh sát đã phát hiện nhiều kho lậu chứa chất thải hoá học từ sản xuất ma tuý công nghiệp, là nguồn gây độc hại lớn cho môi trường.

Đa số người Việt tham gia đã có tiền án về ma tuý. Những người Séc tham gia chỉ lo nơi đặt các lò nấu.

Thuốc nhập từ Ba lan về với lượng lớn từ chính một nhà máy sản xuất thuốc của Ba lan. Cảnh sát thu được 22,250 g ma tuý đá đã sản xuất xong, 4,000 g ma tuý đá đang trong giai đoạn thành phẩm. Cảnh sát tịch thu nhiều cân thuốc Galpseud chứa chất pseudoefedrin, nhiều hoá chất để sản xuất ma tuý đá và tiền mặt trị giá 2,5 triệu korun (87,000 bảng).

Tổng cộng 20 người đã bị bắt và bị buộc tội sản xuất và tàng trữ các chất gây nghiện độc hại. Một số người có thể bị tù đến 12 năm. Cảnh sát không loại trừ việc truy tố thêm nhiều người nữa. 

Ảnh hiện trường.
Ảnh hiện trường.
Ảnh hiện trường.
Ảnh hiện trường.

Viethome (theo vietinfo/Novinky, Policie ČR)