Hàng loạt shop đồ hiệu như Chanel, Fendi bị đập phá cướp bóc trong biểu tình ở Pháp

Nhiều thành phần quá khích với ý đồ xấu đã lợi dụng cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần để đập phá, cướp bóc nhiều shop đồ xa xỉ phẩm tại Paris.

Vào hôm thứ 7 (ngày 8/12) vừa qua, cuộc biểu tình tại Paris đã chính thức bước sang tuần thứ 4. Ngoài những thiệt hại nặng nề gây ra cho các công trình văn hóa như Khải Hoàn Môn, nhiều thành phần quá khích trong nhóm người biểu tình còn lợi dụng thời điểm này để đập phá, cướp bóc nhiều shop đồ hiệu như Chanel, Fendi, Dior... gây thiệt hại nặng nề về mặt của cải, vật chất. Cả các cửa hàng Apple cũng bị trộm cướp.

Chanel cũng trở thành nạn nhân của cuộc bạo loạn tại Paris.

Chính phủ Pháp đã ban bố lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa hàng và shop đồ hiệu vào hai ngày cuối tuần, đồng thời khuyên người dân Paris nên ở trong nhà nhằm giảm thiểu phần nào sức ảnh hưởng từ nhóm biểu tình "Áo Vàng".

Các cửa hiệu cũng đã đóng những miếng gỗ vào ô cửa kính để ngăn chặn nạn đột nhập, cướp bóc xảy ra. Tuy nhiên, một đoạn clip được quay tại một chi nhánh của Chanel tại Paris cho thấy các thành phần có ý đồ xấu đã tự tay tháo dỡ những miếng gỗ, xông vào bên trong cửa hiệu để vơ vét của cải có giá trị.

Chanel cũng trở thành nạn nhân của cuộc bạo loạn tại Paris.

Sau khi các miếng gỗ được dỡ bỏ, đoàn người biểu tình đã thẳng tay phá cửa kính, đột nhập vào bên trong cửa hiệu cướp bóc, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tuy sức phá hoại của phe "Áo Vàng" đã được kiểm soát phần nào bởi lực lượng công an, chi nhánh Chanel tại Paris vẫn phải chịu mất mát nhiều món đồ thời trang có giá trị, cửa kính trong và ngoài cửa hiệu thì bị đập vỡ hoàn toàn.

Nhân viên cửa hàng đóng các tấm gỗ hoặc kim loại để bảo vệ cửa kính.

Chưa dừng lại ở đó, một cảnh quay khác bên trong cửa hàng của Fendi sau một cuộc biểu tình cũng đã cho thấy sự phá hoại của phe "Áo Vàng" đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào.

Cửa hàng Fendi bị đập phá và vơ vét.

Mới đây, chính phủ Pháp đã ra tuyên bố chấm dứt việc tăng giá xăng dầu, song bên phía người biểu tình vẫn chưa có động thái chấm dứt việc bạo loạn, đập phá cửa hàng trong tuần qua. Sự việc này khiến nhiều người dân nước Pháp nói chung và dân cư Paris nói riêng tin rằng cuộc biểu tình - bạo loạn sẽ còn tiếp diễn trong thứ 7 và chủ nhật tuần này (ngày 15/12 và 16/12).

Viethome (theo Helino)